Thế giới

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương

Trang Livejournal.com (Nga) vừa đăng tải loạt ảnh và đoạn video tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam cho thấy công tác chuẩn bị về nước đang gấp rút được tiến hành.

Những hình ảnh này được chụp trong tháng 10 khi chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam (đang mang số hiệu nhà máy là 487) di chuyển khỏi vị trí neo đậu cạnh tuần dương hạm Mikhail Kutuzol (hiện đóng vai trò là bảo tàng nổi) ở Novorossiysk, Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 khởi động động cơ rời vị trí neo đậu mà không cần sự hỗ trợ từ các tàu kéo.
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương - 1
Tàu di chuyển lùi trước khi chuyển hướng.
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương - 2
Tàu bắt đầu chuyển hướng.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương - 3

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương - 4

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard thứ 4 của Hải quân Việt Nam: Sẵn sàng vượt các đại dương - 5
Tàu di chuyển đến vị trí mới.

Chiếc tàu hiện đã di chuyển đến vị trí mới, sơn lại và chờ được bàn giao trong tháng 11 theo như các thông tin được công bố trước đó.

Vừa qua, vào ngày 27/10, tàu vận tải Rolldock Star đã vận chuyển tàu Gepard thứ 3 của Việt Nam về đến quân cảng Cam Ranh sau cuộc hành trình kéo dài 44 ngày bắt đầu từ ngày 13/09. Hiện tại tàu đang neo đậu trong quân cảng và chờ lễ bàn giao chính thức cho Hải quân nhân dân Việt Nam.

Theo Ly Vy (Soha/Thời Đại)