Thế giới

Tàu hải quân Singapore bắt đầu tìm hộp đen máy bay QZ8501

Một thiết bị tự hành dưới nước đã được máy bay C-130 Hercules của Singapore đưa đến khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501.

Một thiết bị tự hành dưới nước đã được máy bay C-130 Hercules của Singapore đưa đến khu vực tìm kiếm máy bay QZ8501.


Tàu MV Swift Rescue tham gia chiến dịch tìm kiếm QZ8501


Tàu MV Swift Rescue được cho là sẽ sử dụng một thiết bị dò sóng âm dưới biểu để bắt tín hiệu từ hộp đen máy bay.

Trong khi đó, 5 thi thể nạn nhân máy bay QZ8501, gồm 3 nữ và 2 nam đang được đưa đến Surabaya để các nhân viên pháp y khớp mẫu ADN với các thân nhân nhằm xác định danh tính.

Các thi thể của nạn nhân sẽ không được bơm formaldehyde và không được ướp đã để tránh làm hỏng mẫu ADN. Theo cảnh sát Indonesia, họ sẽ bôi lên đầu ngón tay của các nạn nhân một loại keo rồi lăn qua một tấm nhựa mỏng để lấy dấu vân tay.

Các thi thể sau đó sẽ được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới và được đặt trong quan tài./.
 
>> AirAsia QZ8501 rơi do tăng độ cao đột ngột?
>> Phi công AirAsia bị phát hiện dương tính với ma túy
>> Xác định danh tính thi thể đầu tiên nạn nhân máy bay QZ8501

Theo Trần Khánh (VOV.vn)