Thế giới

Tàu chiến Trung Quốc tập trận hơn 10 ngày gần Đài Loan

Các cuộc tập trận được hải quân Trung Quốc tiến hành trong nhiều ngày khiến Đài Loan lo sợ nguy cơ bị tấn công.

Tàu chiến Trung Quốc tập trận hơn 10 ngày gần Đài Loan
Tàu khu trục Type-052C tập trận bắn đạn thật năm 2013. Ảnh: Sina.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 26/6 đưa tin các tàu chiến nước này đã tập trận trên vùng biển gần đảo Đài Loan trong hơn một tuần qua. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng, khiến giới chức hòn đảo lo ngại về một cuộc tấn công của quân đội đại lục.

Trang web 81.cn của quân đội Trung Quốc cho biết biên đội gồm tàu hộ vệ tên lửa Type-054A và khu trục hạm Type-052C đã tập trận ở kênh Bashi và eo biển Đài Loan từ ngày 17/6 tới nay. "Cuộc tập trận đánh giá khả năng huấn luyện của tàu chiến, lực lượng không quân và phòng thủ bờ biển thông qua các nội dung huấn luyện sát thực tế chiến đấu tại nhiều vùng biển khác nhau", 81.cn tiết lộ.

Dù không rõ thời điểm tập trận kết thúc, lực lượng vũ trang Đài Loan cho biết đang liên tục giám sát tàu chiến Trung Quốc và chưa phát lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu.

Trong lúc này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, dường nhằm tăng cường đối thoại với Bắc Kinh. Tuy nhiên, chưa rõ ông có thảo luận tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan với các quan chức quốc phòng Trung Quốc hay không.

Ngoài hải quân, không quân Trung Quốc gần đây cũng tổ chức nhiều cuộc diễn tập gần Đài Loan, động thái bị Đài Bắc coi là hành động đe dọa. Trong năm ngoái, quân đội Trung Quốc tiến hành tổng cộng 16 cuộc tập trận gần hòn đảo này. Dù tuyên bố đây là hoạt động diễn ra thường lệ, Trung Quốc khẳng định sẽ không dung thứ cho nỗ lực tuyên bố độc lập của Đài Loan.

Cuối tháng trước, các oanh tạc cơ Trung Quốc bay quanh Đài Loan, buộc lực lượng vũ trang Đài Loan điều tiêm kích theo dõi.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Quan hệ hai bờ eo biển trở nên nguội lạnh kể từ khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, người không công nhận chính sách "một Trung Quốc", lên nắm quyền hồi giữa năm 2016.

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua "Đạo luật thăm Đài Loan", khuyến khích chính quyền Mỹ cử quan chức cấp cao tới Đài Loan và ngược lại, khiến Bắc Kinh giận dữ. Hồi đầu tháng 6, Washington cho biết đang cân nhắc điều tàu chiến tuần tra qua eo biển Đài Loan, động thái được coi là dấu hiệu ủng hộ Đài Bắc của Tổng thống Trump.

Theo Duy Sơn (VnExpress.net)