Thế giới

Tàu chiến Ấn Độ bị lật, 16 người thương vong

Hai thủy thủ đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau khi một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ bị lật tại xưởng đóng tàu ở Mumbai.

Hai thủy thủ đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương sau khi một tàu chiến của Hải quân Ấn Độ bị lật tại xưởng đóng tàu ở Mumbai.

Tàu chiến INS Betwa. Ảnh từ website Hải quân Ấn Độ

Hindustantimes đưa tin, vụ việc xảy ra tại xưởng đóng tàu hải quân ở Mumbai, thành phố đông dân nhất Ấn Độ vào chiều ngày 5/12.

Theo đó, vào khoảng 13h50 (theo giờ địa phương), chiếc INS Betwa, một tàu khu trục nhỏ có tên lửa dẫn đường của Hải quân Ấn Độ, bị trượt khỏi các khối đỡ, lật sang một bên khi đang được đưa khỏi cảng.

Ông DK Sharma, người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ, cho biết, con tàu nặng 3.850 tấn, dài 126 m. Tại hiện trường, tàu trục khu bị lật nghiêng, tháp radar đập xuống sàn xưởng.

Tàu chiến Ấn Độ bị lật, 16 người thương vong - Ảnh 1.
Hiện trường vụ lật tàu chiến

Nhà chức trách đang tiến hành tìm kiếm 2 thủy thủ mất tích. 14 nạn nhân bị thương nhẹ cũng được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Cơ quan chức năng sẽ cho mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời cho giám định thiệt hại.

Vào tháng 1/2014, chiếc INS Betwa từng bị mắc cạn và va chạm với vật thể không xác định, để lại vết nứt trong hệ thống sonar (để dò tìm mục tiêu ngầm dưới nước). Ngoài ra, một số thiết bị nhạy cảm cũng bị nước mặn xâm nhập.

Tàu chiến gặp nạn được đặt tên theo con sông Betwa, nó đã phục vụ trong Hải quân Ấn Độ hơn một thập kỷ.

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)