Thế giới

Tàu Anh bám đuôi tàu Nga tiến sát lãnh hải

Anh ghi nhận Nga tăng hoạt động gần lãnh hải Anh trong thời điểm Giáng sinh.

Tàu Anh bám đuôi tàu Nga tiến sát lãnh hải
Hình ảnh từ trực thăng cho thấy tàu khu trục HMS St Albans đang hộ tống tàu chiến Đô đốc Gorshkov của Nga khi tàu này tiến sát lãnh hải Anh ở biển Bắc. Ảnh do HẢI QUÂN HOÀNG GIA ANH cung cấp ngày 25-12

Anh vừa phải triển khai tàu và trực thăng bám sát tàu Nga tiến sát lãnh hải, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngày 26-12.

Ngày 23-12, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai tàu khu trục HMS St Albans bám sát và hộ tống tàu chiến Đô đốc Gorshkov khi tàu ngày đang di chuyển ngang qua biển Bắc. Tàu HMS St Albans theo dõi hoạt động của tàu Đô đốc Gorshkov suốt dịp Giáng sinh, và sẽ trở về cảng Portsmouth cuối ngày 26-12.

Trong đêm Giáng sinh 24-12, Anh cũng phải triển khai tàu HMS Tyne hộ tống một tàu Nga đang thu thập thông tin tình báo ở khu vực biển Bắc và eo biển Manche. Sau đó, Anh còn triển khai một trực thăng giám sát hai tàu Nga khác hoạt động gần đó.

Bộ Quốc phòng Anh ghi nhận hải quân Nga đã tăng hoạt động gần lãnh hải Anh trong thời điểm Giáng sinh.

Trong tuyên bố sau sự việc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết ông “sẽ không chần chừ biện pháp nào để bảo vệ lãnh hải, sẽ không tha thứ bất kỳ hình thức gây hấn nào”.

Quan hệ giữa Nga và Anh đang trong thời điểm thấp. Tuần trước, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson có chuyến thăm sang Nga nhằm cải thiện quan hệ, theo lời ông nói. Tuy nhiên khi gặp nhau, ông Boris và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc tranh cãi lớn khiến truyền thông cũng bất ngờ.

Ông Johnson nói “có đầy rẫy chứng cứ” cho thấy Nga can thiệp các cuộc bầu cử ở các nước. Ông Lavrov chỉ trích ông Johnson cáo buộc vô căn cứ, rằng ông Johnson sở dĩ tỏ ra cứng rắn thế là vì sợ mất uy tín với truyền thông. Ông Lavrov cũng đổ lỗi Anh cho tình trạng tồi tệ của quan hệ hai nước.

Theo Đăng Khoa (Pháp Luật TPHCM)