Thế giới

Tập Cận Bình chỉ thị lực lượng tên lửa Trung Quốc tăng khả năng răn đe

Ngày 26.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị Lực lượng tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) nâng cao năng lực chiến lược và xây dựng một lực lượng tên lửa hùng mạnh và hiện đại.

Ngày 26.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị Lực lượng tên lửa thuộc Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) nâng cao năng lực chiến lược và xây dựng một lực lượng tên lửa hùng mạnh và hiện đại.

Lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc là lực lượng quản lý và sử dụng các tên lửa chiến lược (tên lửa đạn đạo liên lục địa) và các tên lửa đạn đạo chiến dịch, chiến thuật khác, cùng với các loại tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Tập đã nêu ra ý tưởng “giấc mơ Trung Hoa” với ý đồ vươn lên cường quốc hàng đầu thế giới và xem một quân đội hùng mạnh là mấu chốt của tham vọng này. Từ năm 2013 đến năm 2015, PLA đã tiến hành ít nhất 383 cuộc tập trận, diễn tập tập trung vào việc rèn luyện khả năng chiến đấu thực sự.

Tên lửa tầm xa mới nhất của Trung Quốc "có thể được triển khai trong năm nay”.

Theo Duy Anh (Dân Việt)