Thế giới

Tấn công gần căn cứ NATO, một lính Mỹ thiệt mạng

Cuộc tấn công gần căn cứ NATO tại Afghanistan khiến một binh sĩ và một dân thường người Mỹ thiệt mạng.

Cuộc tấn công gần căn cứ NATO tại Afghanistan khiến một binh sĩ và một dân thường người Mỹ thiệt mạng.

Binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Một tay súng mặc quân phục Afghanistan đã bắn chết một binh sĩ và một nhân viên dân sự người Mỹ tại trạm cung cấp đạn dược, gần trại Morehead, một căn cứ được tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)  sử dụng để đào tạo lính Afghanistan vào ngày 19/10.

Kẻ tấn công đã tự sát sau đó.

Hiện chưa có nhóm nổi dậy nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các quan chức Afghanistan mô tả đây là một cuộc "tấn công nội bộ".

Các cuộc tấn công nội bộ (green-on-blue), ám chỉ các cuộc tấn công của các binh sĩ Afghanistan nhằm vào lực lương NATO từ lâu đã là một vấn nạn đối với các lực lượng quốc tế đang giúp đỡ quân đội quốc gia Trung Đông này chống lại Taliban.

Hiện có khoảng 13.000 binh sĩ quốc tế và hàng nghìn nhà thầu dân sự vẫn ở Afghanistan với nhiệm vụ đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh nước này trong cuộc chiến chống Taliban.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)