Thế giới

Tấn công bằng dao tại Bắc Kinh, 13 người thương vong

Một vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 11-2 trong khu mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng và 12 người bị thương.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công tại trung tâm thương mại Joy City ở khu Tây Đơn.

3 người đàn ông và 10 phụ nữ bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau vụ tấn công. Một người phụ nữ trong số này qua đời vì vết thương nặng. Những nạn nhân còn lại được cho là sẽ sớm hồi phục.

Tấn công bằng dao tại Bắc Kinh, 13 người thương vong
Cảnh sát tuần tra ở trung tâm thương mại Joy City ngay sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho hay họ nhanh chóng xử lý vụ việc và xác định kẻ tình nghi bị bắt là người đàn ông họ Zhu, 35 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam.

Nghi phạm thú nhận thực hiện vụ tấn công với mục đích thể hiện sự bất mãn nhưng cảnh sát không cho biết thông tin chi tiết.

Đài phát thanh Bắc Kinh đăng tải trên tài khoản WeChat những hình ảnh nhiều vết máu trên sàn một số khu vực trong trung tâm thương mại.

Các trường hợp tội phạm bạo lực là rất hiếm ở Trung Quốc so với nhiều nước khác, đặc biệt là ở các thành phố lớn vì có an ninh chặt chẽ. Tuy nhiên, một loạt các vụ tấn công bằng dao và rìu đã xảy ra trong những năm gần đây.

Hồi năm 2015, cảnh sát bắt một người đàn ông dùng kiếm làm chết một phụ nữ và khiến một đàn ông người Pháp bị thương ở khu mua sắm Sanlitun. Những vụ tấn công như vậy thường bị cho là do những người mắc bệnh tâm thần hoặc những người có vấn đề bất mãn cá nhân gây ra. Dao là hung khí được sử dụng phổ biến nhất trong các vụ tấn công vì súng bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)