Thế giới

Tài liệu mật về cuộc điều tra nghi án Nga can dự bầu cử Mỹ bị rò rỉ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tố viên đặc biệt Robert Mueller rò rỉ cho báo đài tài liệu mật về cuộc điều tra nghi án Nga can dự vào cuộc bầu cử năm 2016.

Tài liệu mật về cuộc điều tra nghi án Nga can dự bầu cử Mỹ bị rò rỉ
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller (giữa) sau một cuộc điều trần trước Quốc về cuộc điều tra

Cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Mueller hồi tháng 5.2017 được Bộ Tư pháp bổ nhiệm là người đứng đầu cuộc điều tra nhắm vào ban vận động tranh cử của ông Trump bị cáo buộc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, theo AFP.

Trên Twitter, bình luận về cuộc điều tra kéo dài 1 năm qua, ông Trump viết: “Không có bất kỳ sự thông đồng nào với Nga, ngoại trừ từ phía đảng Dân chủ”.

Tổng thống Trump đồng thời cáo buộc ông Mueller rò rỉ cho “truyền thông tin vỊt” những bức thư từ luật sư đại diện cho ông, đề nghị phải điều tra cả đảng Dân chủ.

Tài liệu mật về cuộc điều tra nghi án Nga can dự bầu cử Mỹ bị rò rỉ - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có bất kỳ sự thông đồng nào với Nga

Trước đó, tờ The New York Times đăng tải lá thư mật dài 20 trang của các luật sư đại diện cho Tổng thống Trump gửi đến ông Mueller vào tháng 1.2018 và một thư khác hồi tháng 6.2017.

Trong đó, các luật sư kịch liệt phản đối kế hoạch thẩm vấn Tổng thống Trump, khẳng định nhóm điều tra của ông Mueller không có quyền này.

Họ tranh luận rằng Tổng thống Trump không thể bị cáo buộc “gây cản trở thi hành công lý” bởi vì theo hiến pháp ông có quyền chấm dứt cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.

Tính đến tháng 5.2018, ông Mueller vẫn chưa tìm được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào nhằm làm sáng tỏ nghi án Nga can dự vào bầu cử Tổng thống năm 2016.

Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)