Thế giới

Syria rúng động vì vụ tấn công hóa học mới

Dư luận Syria đang dồn sự quan tâm chú ý tới Aleppo, thành phố đông dân nhất nước này vừa phải hứng chịu một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới của lực lượng nổi dậy.

Truyền thông Syria đưa tin, các tay súng chống đối đã nã đạn pháo chứa clo vào các khu dân cư al-Khalidiye, Al Zahraa, đường Nile thuộc thành phố Aleppo hôm 24/11. Lực lượng vũ trang Syria đã phản kích và tấn công vào các vị trí có phiến quân ở phía bắc Aleppo.

Theo báo al-Watan của Syria, tính đến sáng nay, 25/11, số dân thường bị thương trong vụ tấn công vũ khí hóa học của phe nổi dậy đã tăng lên đến 65 người, bao gồm cả nhiều trẻ em và phụ nữ. Trong khi đó, đài truyền hình Al Mayadeen của Lebanon dẫn nguồn tin quan chức địa phương thống kê, khoảng 100 người đã bị thương trong sự cố nói trên.

Báo al-Watan cho biết thêm, Bệnh viện Đại học Aleppo đã tiếp nhận 44 bệnh nhân có biểu hiện khó thở do tiếp xúc với clo và họ được tin là bị ngộ độc khí.

Trước đó, Ziad Haj Taha, lãnh đạo Sở y tế Aleppo thông báo, 25 dân thường đã được đưa vào bệnh viện ar-Razi cấp cứu trong khi 25 người khác phải vào điều trị tại Bệnh viện Đại học Aleppo vì bị ngạt thở và các triệu chứng ngộ độc khí điển hình khác.

Syria rúng động vì vụ tấn công hóa học mới
Một nạn nhân có biểu hiện bị ngộ độc khí clo đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Aleppo. Ảnh: RT

Vụ tấn công làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại Aleppo. Thành phố đã được quân chính phủ Syria giải phóng năm 2016, nhưng lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục bắn phá thành phố từ các vị trí ở khu vực ngoại ô.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho hay, các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Đảng Hồi giáo Turkestan đã chuyển 20 xe tăng, mỗi xe chở 10 lít khí clo tới Syria hôm 27/10. Nhà chức trách Nga đã điều động các chuyên gia hóa học của quân đội nước này đang đồn trú tại Syria tới Aleppo để giúp chăm sóc những người bị ảnh hưởng cũng như giám sát tình hình thực địa.

Nga liên tục cáo buộc các tổ chức chống chính phủ Syria đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm lật đổ Damascus. Moscow đã cam kết sẽ hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đẩy lui những âm mưu này.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)