Thế giới

Syria: Khí độc bị thả gần hiện trường bắn hạ trực thăng Nga

Một nhóm cứu hộ Syria hoạt động bên trong khu vực do phiến quân kiểm soát ngày 2-8 cho biết một chiếc trực thăng đã thả các container chứa khí độc xuống thành phố gần hiện trường vụ trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi 1 ngày trước đó.

Một nhóm cứu hộ Syria hoạt động bên trong khu vực do phiến quân kiểm soát ngày 2-8 cho biết một chiếc trực thăng đã thả các container chứa khí độc xuống thành phố gần hiện trường vụ trực thăng quân sự Nga bị bắn rơi 1 ngày trước đó.

SCD còn đăng tải một đoạn video lên kênh YouTube, cho thấy một số người đàn ông khó thở và được các thành viên mặc đồng phục phòng vệ dân sự đeo mặt nạ dưỡng khí. Khí độc tại hiện trường bị nghi là khí clo nhưng chưa có đơn vị nào kiểm tra.

Phe đối lập cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, chính phủ Syria cũng như Nga chưa có phản ứng gì.

Người phát ngôn SCD nói thêm đây là lần thứ hai Saraqeb bị dội khí độc. Nhóm này đã ghi nhận 9 sự cố liên quan đến khí clo trên toàn tỉnh Idlib kể từ khi xung đột nổ ra.

Syria: Khí độc bị thả gần hiện trường bắn hạ trực thăng Nga
 
Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib hôm 1-8. Ảnh: REUTERS
Mi-8 của Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib hôm 1-8. Ảnh: REUTERS

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho biết một số quả bom thùng được trút xuống Saraqeb tối 1-8, khiến nhiều người bị thương.

Chính phủ và phe đối lập Syria cho đến giờ đều bác bỏ cáo buộc dùng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến hơn 5 năm tuổi.

Trong khi đó, các nước phương Tây cáo buộc Damascus tấn công bằng khí clo và một số chất hóa học khác, trong đó có vụ khí sarin giết chết khoảng 1.429 người tại Đông Ghouta năm 2013. Ở chiều ngược lại, chính phủ Syria và Nga đổ lỗi cho quân nổi dậy sử dụng khí độc.

Saraqeb chính là nơi gần hiện trường vụ trực thăng Mi-8 của Nga bị bắn rơi hôm 1-8, khiến 5 người thiệt mạng (3 thành viên phi hành đoàn và 2 cán bộ thuộc trung tâm hòa giải Syria của Nga).

Trực thăng rơi ở khu vực giữa căn cứ không quân Khmeimim và TP Aleppo khi vừa phân phát hàng viện trợ đến Aleppo và đang quay lại căn cứ Khmeimim. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)