Thế giới

Syria: Hé lộ chiến dịch bí mật đang được thủ lĩnh tối cao của IS al-Baghdadi điều hành

Video chưa từng thấy về gia đình của trùm khủng bố Bin Laden

Trong khi các trụ sở của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khắp nơi đang bị thu hẹp, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đang âm thầm đứng sau chiến dịch bảo vệ những thành trì còn sót lại của chúng ở Đông Syria.

Theo Washington Post, khác với những thông tin trước đó, giới chức chống khủng bố Mỹ cho rằng thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi thực chất vẫn còn sống và đã tập hợp một số trợ lý cấp cao của nhân vật này trong một cuộc họp ở Đông Syria hồi năm ngoái.

Trung tâm của tổ chức IS ở Iraq đã bị xoá bỏ và các trụ sở của tổ chức khủng bố này ở Syria hiện cũng bị thu hẹp. Và Abu Bakr al-Baghdadi đang đứng sau chiến dịch bảo vệ những thành trì còn sót lại của chúng ở Đông Syria.

Tuy nhiên, thủ lĩnh khủng bố này đang thực hiện một nhiệm vụ khác với những gì xưa nay người ta biết đến, đó là giáo dục thế hệ sau.

Syria: Hé lộ chiến dịch bí mật đang được thủ lĩnh tối cao của IS al-Baghdadi điều hành
Hình ảnh được cho là của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo lời khai của một nhân vật chỉ huy cao cấp bị bắt giữ trong chiến dịch phối hợp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq hồi đầu năm nay, Abu Zaid al-Iraqi, al-Baghdadi đã đích thân triệu tập nhiều thủ lĩnh cấp cao IS để soạn lại hệ tư tưởng của tổ chức với nội dung xoay quanh giáo dục thế hệ sau.

Cũng theo al-Iraqi, cuộc họp nói trên diễn ra vào giữa năm 2017 gần thành phố Deir al-Zour - Syria.

“Một số chỉ huy cấp cao có mặt tại cuộc họp”, al-Iraqi chia sẻ trong một đoạn video được truyền hình Iraq phát lại.

Những thông tin trên đưa đến một quan điểm khác về cuộc đời ẩn dật của thủ lĩnh IS, nhân vật mà được cho là mới chỉ có một lần duy nhất chụp hình, hồi tháng 7/2014 và cũng duy nhất một lần xuất hiện trong đoạn video khi đó. Tình trạng ẩn dật và kín tiếng của nhân vật này đã đưa đến vô vàn những đồn thổi khác nhau  như việc bị thương, thiệt mạng…

Hồi tháng 7/2017, kênh truyền hình Al Sumaria dẫn một nguồn tin, mà họ khẳng định là do IS cung cấp, xác nhận thủ lĩnh al-Baghdadi đã bỏ mạng ở tỉnh Nineveh - Iraq. Sau đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - Anh) cũng khẳng định với Reuters rằng họ "xác nhận thông tin thủ lĩnh IS bị tiêu diệt".

Mặc những đồn thổi đó, giới chức chống khủng bố Mỹ tin rằng al-Baghdadi vẫn còn sống và đang xây dựng chiến lược dài hạn cho lực lượng IS nhằm bảo vệ thành trì còn sót lại của tổ chức khủng bố này ở miền Đông Syria. Nhận định này của giới chức Mỹ dựa trên các thông tin tình báo cũng như quá trình thẩm vấn tù nhân của tổ chức IS.

Syria: Hé lộ chiến dịch bí mật đang được thủ lĩnh tối cao của IS al-Baghdadi điều hành - 1
Các trụ sở của IS ở Iraq và Syria ngày càng thu hẹp. 

Nhiều bằng chứng này mô tả thủ lĩnh IS giấu mặt ngay cả trong tổ chức của chính mình. Điều này khiến al-Baghdadi bị phàn nàn và được cho là gây ảnh hưởng đến khả năng tập hợp lực lượng của hắn, các chuyên gia chống khủng bố Mỹ cho biết.

Nhưng theo các chuyên gia chống khủng bố Mỹ, những tháng gần đây al-Baghdadi đang tập trung nghiên cứu hệ tư tưởng mới giúp IS duy trì được những thành trì còn sót lại ở Iraq và Syria.

Al-Baghdadi cũng được cho là có thể là kẻ gián tiếp giải quyết hàng loạt vụ tranh chấp tư tưởng giữa các phe phái trong nội bộ IS suốt những tháng gần đây.

Sau khi xem xét các bằng chứng cùng nhau, giới chức Mỹ nhận định al-Baghdadi đang hỗ trợ chiến dịch chuyển đổi hoạt động của tổ chức từ công khai sang bí mật.

"Trong lúc chúng mất Mosul và Raqqa, chúng ta có thể thấy được những dấu hiệu cho thấy chúng lên kế hoạch hoạt động theo cách thức khác, hoạt động như một tổ chức bí mật", ông Nicholas Rasmussen, cựu Giám đốc trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, khẳng định.

Giới chức Mỹ còn khẳng định IS đang âm thầm chuẩn bị một phong trào khủng bố quốc tế thông qua việc gây ảnh hưởng lên thế hệ sau.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng thủ lĩnh IS tin rằng tư tưởng của chúng vẫn sẽ tồn tại, ngay cả khi tổ chức của chúng sụp đổ, miễn là chúng có thể gây được ảnh hưởng lên thế hệ sau bằng giáo dục.

Theo Vũ Thu Hương (Lao Động)