Thế giới

Syria chính thức ‘vơi’ tiếng súng

Kể từ ngày 12-9, lệnh ngừng bắn tại Syria do quốc tế bảo trợ đã chính thức có hiệu lực, qua đó giúp quốc gia này “vơi” tiếng súng, bởi lệnh ngừng bắn không được áp dụng cho các tổ chức bị coi là khủng bố.

Kể từ ngày 12-9, lệnh ngừng bắn tại Syria do quốc tế bảo trợ đã chính thức có hiệu lực, qua đó giúp quốc gia này “vơi” tiếng súng, bởi lệnh ngừng bắn không được áp dụng cho các tổ chức bị coi là khủng bố.

Lệnh ngừng bắn nói trên là một phần trong thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa các lực lượng phiến quân với quân đội chính phủ.

Sau khi Nga và Mỹ đạt được sự đồng thuận với vai trò trung gian, lệnh ngừng bắn trên đã được thực thi và chính thức có hiệu lực từ 19 giờ ngày 12-9 trên toàn lãnh thổ Syria, ngoại trừ khu vực nằm dưới sự kiểm soát của IS và al-Nursa Front.

Được biết, hiện Damascus và các đồng minh đã ký vào thỏa thuận ngừng bắn, song những lực lượng đối lập với chính phủ vẫn chưa bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối nào.

Theo Thảo Chi (An Ninh Thủ Đô)