Thế giới

Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới

Năm 2017, sức mạnh quân sự Việt Nam tăng đáng kể trên bậc xếp hạng của website GlobalFirepower, đứng vị trí thứ 16 trong số 133 nước và vùng lãnh thổ.

Sức mạnh quân sự Việt Nam tăng trên bảng xếp hạng thế giới
Việt Nam đứng ở vị trí 16 trong bảng xếp hạng của GFP năm 2017, gồm 133 nước và vùng lãnh thổ. Ảnh chụp màn hình trang web GFP.

Trang web GlobalFirepower (tạm dịch là Hỏa lực Toàn cầu) đánh giá sức mạnh quân sự các nước trên các phương diện như nhân lực, không quân (đánh giá các loại máy bay của tất cả các quân chủng), lục quân, hải quân, tài nguyên, hậu cần, tài chính, và địa lý.

Năm 2016, GlobalFirepower (GFP) xếp Việt Nam ở vị trí 17 nhưng là 17 trong tổng số 126 nước và vùng lãnh thổ. Như vậy so với năm 2016, sức mạnh quân sự của Việt Nam 2017 về thực chất có thể coi là tăng vài bậc chứ không chỉ một bậc.

Trong bảng xếp hạng của GFP 2017, Việt Nam đứng trên Brazil, Đài Loan (Trung Quốc), Ba Lan và Thái Lan trong top 20. Việt Nam xếp ngay dưới Hàn Quốc, Pakistan, Indonesia, và Israel.

Trong năm 2017, Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, xét về sức mạnh quân sự tổng thể, năm 2017 họ vẫn chỉ được xếp ở vị trí 23 (so với vị trí 25 vào năm 2016).

10 nước đứng đầu bảng xếp hạng Hỏa lực Toàn cầu 2017 lần lượt là: Mỹ, Nga, Trung Quốc , Ấn Độ, Pháp, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, và Ai Cập.

Theo Trung Hiếu (Vov.vn)