Thế giới

Sữa Lactalis đã nhiễm khuẫn từ năm 2005

Tập đoàn Lactalis (Pháp) thừa nhận một số sản phẩm sữa của hãng có thể đã bị nhiễm khuẩn trong hơn một thập niên.

Sữa Lactalis đã nhiễm khuẫn từ năm 2005
Một số sản phẩm sữa Lactalis nhiễm khuẩn đang được thu hồi toàn cầu

Lactalis, một trong những tập đoàn sữa lớn nhất thế giới, trong năm 2017 đã phải thu hồi khoảng 12 triệu hộp sữa bột trẻ em của hãng này tại 83 quốc gia do nghi ngờ nhiễm khuẩn salmonella.

Theo BBC dẫn nguồn từ các chuyên gia y tế, chính chuỗi khuẩn salmonella này cũng đã gây ra vụ bê bối sữa bẩn hồi năm 2005.

Tập đoàn Lactalis cho biết nhiều trẻ có thể đã bị ảnh hưởng bởi sữa bẩn của Lactalis kể từ thời gian đó.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Pháp Les Echosngày 1.2, Tổng giám đốc Emmanuel Besnier của Lactalis nói rằng nhiều cuộc xét nghiệm cho thấy một nhà máy tại Craon thuộc miền tây bắc nước Pháp cũng là nguyên nhân gây ra vụ bê bối sữa bẩn hồi năm 2005.

Lactalis đã cho đóng cửa nhà máy này hồi tháng 12.2017 sau vụ sữa nhiễm khuẩn mới nhất.

Theo Reuters dẫn nguồn từ Viện Pasteur ở Pháp, hơn 200 trẻ em ở nước này đã nhiễm khuẩn salmonella kể từ năm 2005, trong đó có 38 trẻ từ tháng 8-12.2017; 25 trẻ trong giai đoạn từ năm 2006 đến khoảng giữa năm 2017 và 142 trẻ trong năm 2005.

Theo AFP, Tổng giám đốc Besnier từng bày tỏ lo ngại về hậu quả đối với sức khỏe của những em bé đã sử dụng sữa nhiễm khuẩn, đồng thời cam kết sẽ bồi thường cho tất cả các gia đình bị ảnh hưởng.

Hàng trăm gia đình trên toàn nước Pháp đã gửi đơn kiện Lactalis sau khi con cái họ sử dụng sản phẩm sữa bột.

Theo Huỳnh Thiềm (Thanh Niên Online)