Thế giới

Sư trụ trì Trung Quốc từ chức giữa bê bối lạm dụng tình dục ni cô

Thích Học Thành từ chức chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc giữa lúc đang bị điều tra cáo buộc cưỡng ép 6 ni cô quan hệ tình dục.

Sư trụ trì Trung Quốc từ chức giữa bê bối lạm dụng tình dục ni cô
Thích Học Thành phát biểu tại một cuộc họp của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tháng 3/2018. Ảnh: Xinhua.

"Hội đồng chấp nhận việc chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Thích Học Thành xin từ chức", Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho biết trong một thông báo được đăng trên website hôm nay.

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của hiệp hội không đề cập lý do Thích Học Thành xin từ chức cũng như cuộc điều tra đang diễn ra. Cục Các vấn đề tôn giáo nhà nước Trung Quốc cũng đăng tải thông tin tương tự.

Theo một tài liệu dài 95 trang bị rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc tháng trước, hai hòa thượng Thích Hiền Khải và Thích Hiền Giai, từng tu hành lâu năm trong chùa Long Tuyền, cáo buộc sư trụ trì của chùa là Thích Học Thành gửi tin nhắn cho ít nhất 6 ni cô, đe dọa hoặc tán tỉnh để họ quan hệ tình dục với ông ta. Hai hòa thượng khẳng định 4 người trong số đó đã chấp thuận yêu cầu của Thích Học Thành.

Một trong hai hòa thượng nói rằng ông buộc phải lên tiếng sau khi các nạn nhân bị cơ quan chức năng phớt lờ với lý do "không thể điều tra vấn đề".

Thích Học Thành, 52 tuổi, là ủy viên Ban Thường vụ toàn quốc khóa 13 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và cũng là người đứng đầu Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. 

Sau đơn tố cáo của hai nhà sư, Học Thành đã bị triệu tập để thẩm vấn nhưng được thả ra sau đó. Sau khi xảy ra bê bối, Học Thành đăng bức ảnh lễ thượng cờ trên tài khoản Weibo, đề cao lòng yêu nước. Từ đó, sư trụ trì có hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội giữ im lặng.

Sau khi tài liệu bị rò rỉ trên mạng, Cục Các vấn đề tôn giáo nhà nước Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về những cáo buộc này.

Chùa Long Tuyền cũng thành lập một nhóm điều tra nhưng nhấn mạnh rằng Học Thành phủ nhận các cáo buộc. Họ cũng tố cáo hai nhà sư "ngụy tạo bằng chứng, bóp méo sự thật và truyền bá thông tin sai lệch" để hãm hại sư trụ trì. 

Thích Học Thành bị cáo buộc lạm dụng tình dục giữa lúc phòng trào #MeToo đang phát triển mạnh ở Trung Quốc. Hồi tháng một, một giáo sư Trung Quốc ở Đại học Hàng không Bắc Kinh đã bị sa thải sau khi bị cựu sinh viên tố cáo quấy rối tình dục. 

Mới đây, Lei Chuang, một nhà báo kỳ cựu, người sáng lập tổ chức từ thiện liên quan đến bệnh viêm gan B và Zhang Wen, cũng bị hai người phụ nữ tố cáo quấy rối và tấn công tình dục.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)