Thế giới

Su-30 Trung Quốc lộn nhào trên đầu máy bay quân sự Mỹ

Hai tiêm kích Su-30 của Trung Quốc áp sát và bay lộn ngược trên một máy bay dò phóng xạ Mỹ trên biển Hoa Đông.

Hai tiêm kích Su-30 của Trung Quốc áp sát và bay lộn ngược trên một máy bay dò phóng xạ Mỹ trên biển Hoa Đông.

Một chiếc Su-30 Trung Quốc áp sát máy bay dò phóng xạ Mỹ. Ảnh: CNN.

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết hai chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc đã áp sát một máy bay dò phóng xạ WC-135 của không quân Mỹ trên biển Hoa Đông hôm 17/5, theo CNN.

Một quan chức quân sự Mỹ cho biết hai chiếc Su-30 Trung Quốc bay cách phi cơ quân sự Mỹ chỉ 45 m, thậm chí một tiêm kích còn bay lộn ngược ngay phía trên chiếc WC-135.

Phi hành đoàn trên chiếc WC-135 mô tả hành động của các chiến đấu cơ Trung Quốc là "thiếu chuyên nghiệp".

Máy bay 4 động cơ WC-135 Mỹ được thiết kế để phát hiện và đưa cảnh báo chính xác về dấu hiệu của một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Quân đội Mỹ thường xuyên triển khai dòng máy bay này tại khu vực Đông Bắc Á để thu thập dấu vết về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Đây là sự cố thứ hai giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc kể từ đầu năm nay. Hồi tháng hai, giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay do thám KJ-200 của Trung Quốc đã tiếp cận "thiếu an toàn" phi cơ P-3 Orion của hải quân Mỹ ở khoảng cách 300 m.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)