Thế giới

Sóng gió bùng phát: Nhật phản đối cờ Olympic của hai miền Triều Tiên

Nhật Bản ngày 5.2 thông báo đã có thư phản đối Hàn Quốc về việc lá cờ Olympic chung của đội tuyển nữ khúc côn cầu hai miền Triều Tiên có in hình một chuỗi đảo có tranh chấp, nói việc này "không thể chấp nhận được".

Sóng gió bùng phát: Nhật phản đối cờ Olympic của hai miền Triều Tiên
Khán giả cầm lá cờ thống nhất trong buổi thi đấu thử khúc côn cầu trên băng giữa đội tuyển chung Hàn-Triều với Thụy Điển. Ảnh: Kyodo

Hai đội Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý diễu hành chung dưới một ngọn cờ thống nhất tại lễ khai mạc Olympic mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào ngày 9.2 tới đây và lập chung một đội tuyển nữ thi đấu môn khúc côn cầu trên băng.

Lá cờ này có một chấm xanh, tượng trưng các đảo trong biển Nhật Bản do Hàn Quốc kiểm soát nhưng Tokyo có tuyên bố chủ quyền mà người Nhật gọi là Takeshima, còn người Hàn đặt tên là Dokdo.

"Không thể chấp nhận lá cờ này, dựa trên quan điểm về chủ quyền của chúng tôi về Takeshima" - Kyodo dẫn lời Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với báo giới và cho biết thêm rằng sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước lễ khai mạc là một điều "hết sức đáng tiếc".

Ông Suga nói: "Chúng tôi đã gửi thư phản đối tới Hàn Quốc nhấn mạnh quan điểm của mình thông qua các kênh ngoại giao và Tokyo sẽ tiếp tục thúc giục Seoul xử lý việc này thỏa đáng".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tới Hàn Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa đông 2018. Dịp này, dự kiến ông sẽ có các cuộc thảo luận với nước chủ nhà về vấn đề những phụ nữ Hàn Quốc bị người Nhật dùng làm nô lệ tình dục trong thời chiến, một vấn đề gai góc khác trong quan hệ hai nước.

Theo S.M (Lao Động)