Thế giới

Số người chết trong vụ chìm tàu Trung Quốc tăng lên 331

Hàng trăm thi thể đã được đội cứu hộ tìm thấy sau khi xác tàu Ngôi sao phương Đông được cần cẩu lật ngược lại hôm qua.

Hàng trăm thi thể đã được đội cứu hộ tìm thấy sau khi xác tàu Ngôi sao phương Đông được cần cẩu lật ngược lại hôm qua.

Xác tàu Ngôi sao phương Đông trên sông Dương Tử. Ảnh: Tân Hoa xã

 
CNN dẫn thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho hay, 331 thi thể đã được tìm thấy, trong khi khoảng 100 người vẫn mất tích.
 
Đội cứu hộ đã trục vớt hàng trăm thi thể hành khách của tàu Ngôi sao phương Đông trong đêm 5/6 và sáng nay, sau khi dùng cần cẩu lật ngược xác tàu.
 
Tàu Ngôi sao phương Đông chở 458 người bị lật úp lúc 21h30 ngày 1/6 khi đang trong hành trình từ Nam Kinh tới Trùng Khánh. Vị trí tàu gặp nạn nằm trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua huyện Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc. Phần lớn nạn nhân trên tàu là các cụ già từ 50 tới 80 tuổi. Tàu đưa du khách tới tham quan đập Tam Hiệp và ngắm những thắng cảnh ven dòng Dương Tử.
 
14 người sống sót sau tai nạn, gồm thuyền trường và kỹ sư tàu. Giới chức đã tạm giữ hai người này để lấy lời khai. 
 
Theo giới chức Trung Quốc, nguyên nhân khiến tàu chìm là do thuyền trưởng tàu Ngôi sao phương Đông quyết định đưa tàu đi vào vùng bão trên sông Dương Tử bất chấp cảnh báo.
 
>> Trung Quốc nâng tàu chìm trên sông Trường Giang
 
Theo An Nhiên (Zing.vn)