Thế giới

Sợ khủng bố, Đức sơ tán khán giả tại lễ hội nhạc rock

Ban tổ chức lễ hội nhạc rock "Rock am Ring" tại tây Đức ngày 2-6 cho biết đã sơ tán khán giả trước một "mối đe dọa khủng bố".

Ban tổ chức lễ hội nhạc rock "Rock am Ring" tại tây Đức ngày 2-6 cho biết đã sơ tán khán giả trước một "mối đe dọa khủng bố".

Sợ khủng bố, Đức sơ tán khán giả tại lễ hội nhạc rock

BBC đưa tin những người hâm mộ đã đổ xô chạy ra từ sân vận động Nuerburg sau khi ban tổ chức yêu cầu họ rời khỏi nơi trình diễn một cách "bình tĩnh và có kiểm soát". Nhiều người đã cầu nguyện khi rời sân vận động vào tối 2-6.

"Do có đe dọa khủng bố nên cảnh sát đã khuyên chúng tôi nên dừng lễ hội lại" - ban tổ chức thông tin.

"Ban tổ chức Rock am Ring đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để hoãn lễ hội trong ngày hôm nay (6-2). Điều này dựa trên bằng chứng cụ thể về mối đe dọa khủng bố tiềm năng. Các cuộc điều tra hiện đang được tiến hành" - cảnh sát Koblenz tuyên bố.

"Bởi vì cuộc tấn công trước đó tại buổi hòa nhạc ở Manchester, khái niệm an ninh cho lễ hội Rock am Ring đã được nâng cao và số lượng nhân viên an ninh tăng đáng kể lên khoảng 1.200 người. Bởi vì không thể loại trừ bất kỳ mối đe dọa nào nên cần thực hiện các biện pháp an ninh ngay lập tức" - cảnh sát Koblenz thông tin thêm.

Vụ đánh bom sân vận động Manchester ngày 22-5 tại Anh trong buổi hòa nhạc của Ariana Grande đã khiến 22 người thiệt mạng và 59 người bị thương, buộc châu Âu nâng cao cảnh giác với khủng bố hơn bao giờ hết.

Hãng tin Efe cho biết dự kiến lễ hội âm nhạc Rock am Ring sẽ thu hút khoảng 85.000 người đến tham dự trong vòng 3 ngày liên tiếp vì rơi vào kỳ lễ Pentecost (hay còn gọi là lễ Ngũ Tuần).

Ban tổ chức cho biết trên một bài đăng trên Facebook rằng họ hy vọng có thể tiếp nối lễ hội vào ngày hôm nay, 3-6.

Tháng 8-2016, một người Syria thất bại khi nộp đơn xin tị nạn tại Đức đã tự cho nổ tung bản thân bên ngoài một buổi hòa nhạc ngoài trời ở thị trấn Ansbach ở miền nam nước Đức.

Người này bị bảo vệ ngăn không cho vào khu hòa nhạc và y đã kích nổ chiếc ba lô chứa chất nổ trong vườn bia địa phương, giết chết chính mình và làm 15 người khác bị thương.

Theo Anh Thư (Tuổi Trẻ)