Thế giới

Sinh viên Thái bị bắt do chia sẻ bài "nói xấu" Quốc vương mới trên Facebook

Một sinh viên Thái Lan bị bắt sau khi chia sẻ một bài viết bị cho là có nội dung xuyên tạc và nói xấu đức vua mới của Thái Lan được đăng trên trang BBC.

Một sinh viên Thái Lan bị bắt sau khi chia sẻ một bài viết bị cho là có nội dung xuyên tạc và nói xấu đức vua mới của Thái Lan được đăng trên trang BBC.

Sinh viên Thái bị bắt do chia sẻ bài

Cảnh sát Thái Lan ngày 3.12 đã bắt giữ một sinh viên từng có nhiều hoạt động chống chính quyền quân sự ở nước này. Sinh viên này bị buộc tội do chia sẻ một bài viết về vị vua mới lên ngôi của Thái Lan trên Facebook. Bài viết đó được lấy từ trang BCC Thái ngữ.

Sinh viên luật Jatupat Boonpattararaksa đã bị bắt khi đang tham dự một buổi lễ Phật giáo ở vùng đông bắc tỉnh Chaiyaphum. Đại diện Nhóm luật sư nhân quyền Thái Lan, bà Duangthip Karith cho biết Jatupat đã cập nhật trạng thái trên Facebook rằng mình bị bắt và phát trực tiếp ảnh cảnh sát đang đọc những lời khuyến cáo.

Jatupat được biết đến như một thành viên nổi bật của Dao Din, một tổ chức sinh viên nhỏ đã tổ chức cuộc biểu tình công khai chống lại chính phủ quân sự của Thái Lan.

Bài viết của BBC được Jatupat chia sẻ đã đề cập đến cuộc sống cá nhân của nhà vua khi ông còn là thái tử, gồm cả chi tiết của 3 cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị, cùng nhiều thông tin nhạy cảm về nhà vua mới không thể công bố trên các phương tiện truyền thông Thái Lan.

Được biết Jatupat là người đầu tiên bị bắt vì tội "khi quân" hoặc xúc phạm hoàng gia dưới thời tân vương theo một đạo luật mới được ban hành. Khi bị bắt với tội danh trên, Jataput có nguy cơ đối mặt án từ 3 - 15 năm tù giam.

Bộ luật trên được ban hành trong thời điểm khá nhạy cảm, khi đức vua Bhumibol Adulyadej qua đời và con trai ông, vua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun lên ngôi vào ngày 2.12.

Bà Duangthip cho biết nhóm luật sư cho rằng trường hợp của Jatupat nên thả hoặc giảm nhẹ vì đây là lần đầu tiên sinh viên này vi phạm, đồng thời bị cáo chỉ chia sẻ chứ không viết ra hoặc chỉnh sửa các nội dung được coi là bất hợp pháp.

Tuy nhiên giới chức Thái Lan đã cảnh báo rằng ngay cả khi chia sẻ một liên kết trên Facebook cũng có thể được coi là vi phạm pháp luật, nếu nội dung của đường link đó có mục đích bôi xấu Hoàng gia Thái Lan.

Theo Thanh Danh (Một Thế Giới)