Thế giới

Sinh viên New York bị bắt vì giúp IS

Ngày 16-6, cảnh sát thành phố New York, Mỹ cho biết họ đã bắt giữ một sinh viên đại học 20 tuổi đang theo học ngành hàng không với cáo buộc hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngày 16-6, cảnh sát thành phố New York, Mỹ cho biết họ đã bắt giữ một sinh viên đại học 20 tuổi đang theo học ngành hàng không với cáo buộc hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
 
Hãng tin Reuters cho biết sinh viên Munther Omar Saleh bị bắt sáng 13-6, sau khi anh ta cùng một người đàn ông bước ra khỏi xe hơi và chạy về phía chiếc xe tuần tra đang theo dõi mọi hành động của họ.
 
Tài liệu của tòa án liên bang ở Brooklyn cho biết Saleh bị cáo buộc âm mưu kích hoạt “bom nồi áp suất” trong thành phố New York để hỗ trợ IS.
 

Các tay súng của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria  - Ảnh: Reuters

Saleh là công dân New York, thường ngồi hàng giờ trên mạng để tìm cách chế tạo một quả bom “nồi áp suất”. Trong hàng loạt mẩu thông tin đăng trên Internet, Saleh thể hiện sự ủng hộ của mình đối với IS và quan tâm đến tổ chức khủng bố Al Qaeda. Sinh viên này cũng tỏ ra thích thú với những cuộc tấn công khủng bố trên thế giới.

Từ tháng 3-2015, cảnh sát New York bắt đầu theo dõi Saleh. Khi ấy cảnh sát phát hiện Saleh có vẻ khả nghi, nhìn dáo dác xung quanh khi đi bộ trên cầu George Washington, nối giữa New Jersey và New York.

Cảnh sát đã chặn Saleh để kiểm tra nhưng khi ấy thanh niên này bác bỏ mọi sự liên quan đến IS. Song, khi kiểm tra máy tính của Saleh, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu tuyên truyền của IS chứa trong đó.

Cho tới hôm qua, giới truyền thông vẫn chưa nhận diện được luật sư bào chữa cho Saleh. Đồng phạm đi cùng Saleh cũng đã bị bắt nhưng tài liệu của tòa án không nêu danh tính của người này.

Nguồn tin của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đang tăng cường theo dõi một số nghi can khác bị nghi ngờ có liên quan đến khủng bố.

Gần đây, một kẻ tình nghi bị nhân viên FBI và cảnh sát Boston theo dõi đã cố tình tấn công các nhân viên này. CNN dẫn lời một quan chức của FBI cho biết vụ Saleh vẫn còn đang điều tra và sẽ còn nhiều nghi can khác bị bắt.
 
Theo Mỹ Loan (Tuổi Trẻ)