Thế giới

Sinh viên đồng loạt bỏ về khi Phó Tổng thống Mỹ phát biểu

Hơn 100 sinh viên và những người thân trong gia đình của họ đã lần lượt bỏ về và tỏ thái độ “tẩy chay” trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Notre Dame ở bang Indiana hôm qua 21/5.

Hơn 100 sinh viên và những người thân trong gia đình của họ đã lần lượt bỏ về và tỏ thái độ “tẩy chay” trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Notre Dame ở bang Indiana hôm qua 21/5.

Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại Đại học Notre Dame ngày 21/5 (Ảnh: ABC News)

Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại Đại học Notre Dame ngày 21/5 (Ảnh: ABC News)

Trước khi trở thành Phó tổng thống Mỹ, ông Mike Pence từng là thống đốc bang Indiana và nơi ông sinh ra cũng cách không xa Đại học Notre Dame. Mặc dù vậy, “phó tướng” của Tổng thống Donald Trump dường như không được các sinh viên chào đón tại chính quê nhà của mình. Hơn 100 sinh viên và những người thân của họ đã lần lượt bỏ về khi ông Pence phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường Notre Dame hôm qua 21/5.

Lời kêu gọi tẩy chay bài phát biểu của Phó Tổng thống Pence của nhóm sinh viên Đại học Notre Dame trên mạng xã hội (Ảnh: Twitter)

Lời kêu gọi tẩy chay bài phát biểu của Phó Tổng thống Pence của nhóm sinh viên Đại học Notre Dame trên mạng xã hội (Ảnh: Twitter)

Theo Independent, đây không phải là hành động bộc phát. Trước đó, ngay từ khi Phó Tổng thống Pence thông báo về việc ông sẽ phát biểu tại lễ tốt nghiệp của trường cách đây vài tháng, các nhà hoạt động sinh viên đã âm thầm lên kế hoạch “tẩy chay” ông.

Các sinh viên lần lượt bỏ về khi ông Pence đang phát biểu tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: WSJ)

Các sinh viên lần lượt bỏ về khi ông Pence đang phát biểu tại lễ tốt nghiệp (Ảnh: WSJ)

Brian Ricketts, một trong số các thủ lĩnh của nhóm phản đối và là cựu chủ tịch hội sinh viên của Đại học Notre Dame, cho biết nhiều sinh viên cảm thấy bị “tổn thương” khi nhà trường quyết định mời Phó Tổng thống Pence tới phát biểu. Lý do mà các sinh viên đưa ra là vì “các chính sách của ông Pence đã ảnh hưởng tới tính nhân văn của một nhóm các sinh viên nhất định”.

Trong thông cáo gửi báo chí, nhóm sinh viên trên cho biết họ phản đối các chính sách chống cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới) và chống nhập cư của ông Pence khi còn là thống đốc bang Indiana, cũng như việc ông ủng hộ lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump trên cương vị phó tổng thống.

Các sinh viên bước ra khỏi khu vực làm lễ tốt nghiệp để phản đối phó tổng thống Mỹ (Ảnh: The Australian)

Các sinh viên bước ra khỏi khu vực làm lễ tốt nghiệp để phản đối phó tổng thống Mỹ (Ảnh: The Australian)

Ông Pence là phó tổng thống đầu tiên có bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Notre Dame. Trước ông, nhiều tổng thống Mỹ đã được mời tới dự lễ tốt nghiệp tại ngôi trường này. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng từng vấp phải sự chỉ trích về bài phát biểu của ông tại đây vào năm 2009. Vụ việc của Phó Tổng thống Pence diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos cũng bị la ó và phản đối khi bà phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bethune-Cookman.

Các sinh viên nắm tay nhau thể hiện sự phản đối tại lễ tốt nghiệp của trường (Ảnh: AP)

Các sinh viên nắm tay nhau thể hiện sự phản đối tại lễ tốt nghiệp của trường (Ảnh: AP)

Thep Thành Đạt (Dân Trí)