Thế giới

Singapore xây khu huấn luyện quân sự rộng gấp 10 lần lãnh thổ

Singapore sắp đầu tư xây dựng các cơ sở huấn luyện quân sự rộng gấp 10 lần diện tích nước này trên lãnh thổ Australia.

 
Singapore sắp đầu tư xây dựng các cơ sở huấn luyện quân sự rộng gấp 10 lần diện tích nước này trên lãnh thổ Australia.
 

Khu huấn luyện tác chiến đô thị tại Townsville Field, Australia. Ảnh: Chanel News Asia.

Bộ quốc phòng hai nước Singapore và Australia ngày 13/10 ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng trong thời hạn 25 năm, cho phép binh sĩ quân đội Singapore huấn luyện tại cơ sở quân sự được hai bên hợp tác xây dựng ở thành phố Townsville Field, bang Queensland, Australia, theoChanel News Asia.

Như vậy, cùng với khu huấn luyện cũ thuộc vịnh Shoalwater, thành phố Rockhampton cũng thuộc bang Queensland, diện tích các cơ sở huấn luyện quân sự của Singapore tại Australia tăng lên gấp 6 lần, bằng 10 lần diện tích quốc đảo này.

Chi phí Singapore cam kết đầu tư cho việc xây dựng, nâng cấp các cơ sở huấn luyện này trong 25 năm lên đến 2,5 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, quân đội Australia được phép sử dụng các phương tiện, khí tài quân sự của Singapore tại hai khu vực này trong các cuộc tập trận chung, hoặc trong trường hợp cần thiết.

Quân đội Singapore và Australia hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các sứ mệnh tại các khu vực xung đột ở nước ngoài.

Là một trong những quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới, khoảng 700 km2, Singapore phải thuê mượn đất nước ngoài để huấn luyện quân sự, đặc biệt là không quân.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)