Thế giới

Singapore ủng hộ thuốc...hết hạn cho người dân Nepal

Người dân chịu thảm họa động đất chắc hẳn không bao giờ cần tới áo lót cũ hay thuốc đã hết hạn sử dụng.

Người dân chịu thảm họa động đất chắc hẳn không bao giờ cần tới áo lót cũ hay thuốc đã hết hạn sử dụng.

 

Số thuốc hết hạn nhiều ngày được một vài người "ủng hộ" (Ảnh: Lianhe Wanbao/Straits Times)

Thứ Tư vừa qua, ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi hàng hóa có ích cho người dân Nepal: "Họ thực sự đang rất cần đồ dùng cơ bản để duy trì cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thực tâm muốn đóng góp, hãy tự hỏi bản thân liệu những thứ đó có thật sự có ích hay không."

Bên cạnh đó, ông nêu ra một số vật dụng cần thiết như chăn ấm, áo len, thuốc men, túi ngủ, lều bạt, đèn pin và thức ăn khô như gạo hoặc thực phẩm đóng hộp có hạn sử dụng ít nhất sáu tháng.

Ngày 25 tháng Tư vừa qua, trận động đất kinh hoảng có cường độ 7.8 độ richter tại Nepal tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.200 người. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất hai triệu người cần lều, nước sạch, thức ăn và thuốc trong vòng ba tháng tới.

Từ thời điểm đó, họ nhận được hơn 90 tấn hàng và một phần ba trong số đó đều đã được chuyển tới Nepal nhờ tổ chức từ thiện Rotary Club. Khoảng 300 tình nguyện viên tham gia phân loại đồ ủng hộ tại nhà kho của Astrans tại Tuas.

Có 5% số hàng hóa là không giúp gì được cho người dân Nepal. Toàn bộ số đồ dư sẽ được gửi tới tổ chức xã hội Cứu Thế Quân hoặc viện dưỡng lão.
 
>> Hết hi vọng, Nepal đề nghị cứu hộ nước ngoài rời đi
>> "Những tình nguyện viên vô dụng thì không nên ở lại Nepal làm gì"
>> Nepal yêu cầu cứu hộ nước ngoài rút khỏi thủ đô
>> Nepal không cần thêm cứu hộ nước ngoài, thủ đô dần trở lại bình thường
>> Nepal giải cứu bé trai 4 tháng tuổi bị chôn vùi 22 tiếng
>> Động đất Nepal: Số người chết đã vượt quá 5.000
 
Theo Trâm Phạm (MASK Online)