Thế giới

Singapore mở cửa triển lãm về cố thủ tướng Lý Quang Diệu

Triển lãm mang tên “Tưởng nhớ Lý Quang Diệu” đã mở cửa cho công chúng tại Bảo tàng Quốc gia Singapore hôm 25.3, để thể hiện sự tôn kính người “cha đẻ” của đảo quốc Sư tử vừa qua đời ở tuổi 91.

Triển lãm mang tên “Tưởng nhớ Lý Quang Diệu” đã mở cửa cho công chúng tại Bảo tàng Quốc gia Singapore hôm 25.3, để thể hiện sự tôn kính người “cha đẻ” của đảo quốc Sư tử vừa qua đời ở tuổi 91.

Người dân Singapore tưởng nhớ cố thủ tướng Lý Quang Diệu.

 
Triển lãm bao gồm 4 phần, nhấn mạnh vào chặng đường lập quốc, cuộc đời và sự nghiệp chính trị của cố thủ tướng Lý Quang Diệu.
 
Tại đây, công chúng cũng được chiêm ngưỡng những bức ảnh, những đoạn băng âm thanh cũng như các đồ tạo tác từ Bộ sưu tập quốc gia, nhấn mạnh lý tưởng và niềm tin đã tạo nên Lý Quang Diệu cũng như các thế hệ lãnh đạo của Singapore.
 
 “Chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ cho thấy được di sản của ông để lại và chặng đường Singapore trở thành như ngày nay, nhắc nhở và phản ánh những đóng góp của ông Lý Quang Diệu cho đất nước”, bà Angelita Teo, giám đốc bảo tàng cho biết.
 
Hầu hết du khách được tỏ lòng tôn kính với cố thủ tướng Lý Quang Diệu tại một khu vực đặc biệt của triển lãm và viết lời chia buồn lên các cuốn sách mà ban tổ chức sắp xếp.
 
Quan tài của ông Lý đã được chuyển đến tòa nhà Quốc hội hôm 25.3 và sẽ đặt ở đây đến ngày 28.3.
 
Theo Thảo Nguyên (Lao Động)