Thế giới

Sát thủ vụ thảm án tại Nice được thuê với giá 100.000 USD?

Các nhà điều tra cũng cho biết, đầu tháng 7, Mohamed Lahouaiej Bouhlel ngừng cạo râu vì lý do "tôn giáo". Người hàng xóm của vợ cũ Mohamed cho biết, hắn bắt đầu tới nhà thờ từ tháng 4. Nhưng ông Mohamed Mondher, bố của sát thủ phủ nhận cáo buộc cho rằng, con trai là chiến binh IS.

Các nhà điều tra cũng cho biết, đầu tháng 7, Mohamed Lahouaiej Bouhlel ngừng cạo râu vì lý do "tôn giáo". Người hàng xóm của vợ cũ Mohamed cho biết, hắn bắt đầu tới nhà thờ từ tháng 4. Nhưng ông Mohamed Mondher, bố của sát thủ phủ nhận cáo buộc cho rằng, con trai là chiến binh IS.

Người dân đứng quanh khu vực đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Nice.

Theo kết luận mới nhất của cảnh sát Pháp, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, hung thủ gây ra cái chết của 84 người, làm hơn 200 người bị thương tối 14-7, là kẻ nghiện rượu và thuốc lá, thường xuyên lên các trang mạng xã hội để làm quen, hẹn hò với nhiều đối tượng, và la cà tại phòng tập thể dục, hộp đêm, truy cập những trang web có nội dung bạo lực và có cuộc sống riêng tư phức tạp. Có tin nói rằng, Mohamed Lahouaiej Bouhlel là kẻ lưỡng tính và có "người yêu" là một người đàn ông đã ngoài thất thập.

Còn theo công tố viên Francois Molins, những người quen biết Mohamed Lahouaiej Bouhlel mô tả hắn là kẻ không theo Hồi giáo, ăn thịt lợn, uống rượu, dùng ma túy và có đời sống tình dục vô độ.

Ngoài ra, hắn còn tìm trên mạng Internet những hình ảnh tuyên truyền của IS và các video, hình ảnh hành quyết dã man, tàn độc với các con tin của tổ chức này.

Các nhà điều tra cũng cho biết, đầu tháng 7, Mohamed Lahouaiej Bouhlel ngừng cạo râu vì lý do "tôn giáo". Người hàng xóm của vợ cũ Mohamed Lahouaiej Bouhlel cho biết, hắn bắt đầu tới nhà thờ từ tháng 4. Nhưng ông Mohamed Mondher Lahouaiej Bouhlel, bố của sát thủ phủ nhận cáo buộc cho rằng, con trai là chiến binh IS.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cũng cho rằng, Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã bị cực đoan hóa chỉ trong một thời gian ngắn và hắn không có liên hệ với bất cứ tổ chức vũ trang nào, kể cả IS. Bởi nếu là chiến binh Hồi giáo cực đoan, hắn sẽ bị phát hiện từ sớm. Ngày 18-7, cảnh sát đã trả tự do cho bà Hajer, vợ đã ly thân của Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

Luật sư của bà Hajer cho biết, thân chủ không liên lạc với chồng kể từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, sau khi bị hành hạ về thể xác. Tính đến nay vẫn còn 6 người đang bị cảnh sát thẩm vấn vì bị nghi có liên quan tới vụ tấn công tối 14-7.

Sát thủ vụ thảm án tại Nice được thuê với giá 100.000 USD? - ảnh 1

Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra về nhân thân của Mohamed Lahouaiej Bouhlel bởi họ tìm thấy một số tin nhắn đáng ngờ trong điện thoại di động của hắn. Trong đó có một tin nhắn ghi: “Tao đã có dụng cụ rồi”, một tin nhắn khác ghi: “Mày đem cho tao vũ khí.

Đem 5 món” và điều này cho thấy, sát thủ có thể có đồng phạm. Cảnh sát đang truy tìm chủ nhân những số điện thoại mà Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã gửi tin nhắn, đồng thời kiểm tra máy tính của hắn. Được biết, hiện có hơn 200 cảnh sát đang truy tìm những người đã nhận tin nhắn từ điện thoại của Mohamed Lahouaiej Bouhlel.

Hãng AFP đưa tin, 10 ngày trước khi gây án, Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã thuê chiếc xe tải và 2 ngày trước khi động thủ, hắn đã đến đường Promenade des Anglais ở thành phố Nice để nghiên cứu địa hình.

Còn theo tờ Journal du Dimanche và tờ Daily Mirror, Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã rút hết tiền trong tài khoản, bán ôtô và gửi tất cả tiền bạc (khoảng 110.000 USD) về cho gia đình của hắn ở Tunisia trước khi gây án. Nguồn gốc số tiền kể trên đang là câu hỏi lớn bởi Mohamed Lahouaiej Bouhlel thất nghiệp nhiều tháng nay.

Do đó, các nhà điều tra nghi ngờ IS đã tài trợ để tên này động thủ. Theo lời kể của Jaber, em trai sát thủ cho biết, Mohamed Lahouaiej Bouhlel đã gửi cho gia đình số tiền kể trên chỉ vài ngày trước vụ khủng bố tối 14-7.

Jaber còn cho biết thêm, số tiền này được gửi bất hợp pháp - gửi tiền cho nhiều người quen trở về quê và giao lại cho gia đình. Được biết, chỉ vài phút trước khi lao xe tải vào đoàn người tối 14-7, hắn đã gọi điện thoại cho em trai và gửi một bức ảnh chụp selfie bên trong xe.

Theo tờ Nice-Matin, IS vừa phát tán đoạn video hăm dọa với dòng chữ “Ai sẽ là người kế tiếp?”. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cho rằng, chính phủ chưa đưa ra đủ các biện pháp để ngăn chặn bạo lực sau vụ tấn công nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo, và vụ sát hại 130 người tại thủ đô Paris tối 13-11-2015; và cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ những người trong “danh sách đen”.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve vừa kêu gọi người dân (từ 17 đến 30 tuổi) gia nhập lực lượng dự bị tác chiến.

Lực lượng này (gồm 12.000 người) sẽ được huấn luyện để hỗ trợ cảnh sát và hiến binh khoảng mấy chục ngày/năm. Ngày 19-7, hãng AFP cho biết, Chính phủ Pháp không loại trừ khả năng kéo dài tình trạng khẩn cấp tới đầu năm 2017.

Bộ Ngoại giao Italia cho biết, có ít nhất 12 người Italia bị thương hoặc chưa tìm thấy sau vụ khủng bố xe tải tối 14-7 tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Trong số đó, hiện vẫn còn 5 người chưa có thông tin (đến Nice nghỉ dưỡng từ tỉnh Voghera, Mobili Brianza và Cuneo của Italia) và theo cơ quan chức năng Italia, khả năng những người này còn sống là rất thấp. Còn theo cảnh sát Pháp, trong số 84 người chết, hiện chỉ còn 1 trường hợp chưa xác định được danh tính.

Theo Tuệ Sĩ (Cảnh Sát Toàn Cầu)