Thế giới

Sập công trình nhà máy điện Trung Quốc, 22 người chết

Vụ tai nạn xảy ra tại một nhà máy điện ở tỉnh Giang Tây sáng 24/11 khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra tại một nhà máy điện ở tỉnh Giang Tây sáng 24/11 khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nhà máy điện ở Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: ifeng.

Xinhua đưa tin khoảng 7h sáng 24/11, công trình xây dựng nhà máy điện ở thành phố Phong Thành thuộc tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, bất ngờ đổ sập.

Hiện lực lượng chức năng đã xác nhận 24 nạn nhân, trong đó 22 người tử vong và 2 người bị thương. Nhiều người đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát, chưa được đưa ra ngoài. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tháp làm mát sập xuống trong lúc đang xây, chôn vùi những người đứng xung quanh.

Trung Quốc từ lâu vẫn cam kết cải thiện tình trạng an toàn lao động ở nước này khi các vụ tai nạn hầm than và xây dựng liên tục xảy ra. 

Năm ngoái, vụ nổ hóa chất ở thành phố cảng Thiên Tân ở nước này đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng và đến giờ nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ. 

Theo Đông Phong (Zing.vn)