Thế giới

Sản lượng ngũ cốc của Triều Tiên năm 2014 tăng cao

Tổng sản lượng ngũ cốc của CHDCND Triều Tiên trong năm 2014 đạt mức cao nhất kể từ giữa thập niên 1990.

 
Sản lượng ngũ cốc Triều Tiên tăng từ khi ông Kim Jong-un lên lãnh đạoTổng sản lượng ngũ cốc của CHDCND Triều Tiên trong năm 2014 đạt mức cao - Ảnh: Reuters
 
Tờ Chosun Ilbo hôm nay 9.2 dẫn thông báo từ Chương trình lương thực thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) cho hay trong năm 2014, Triều Tiên đã sản xuất gần 5 triệu tấn gạo, bắp và đậu, tăng 130.000 tấn so với năm 2013.

Dữ liệu từ hai cơ quan trên còn cho thấy sản lượng lương thực của Triều Tiên tăng đều đặn kể từ khi ông Kim Jong-un lên lãnh đạo đất nước vào cuối năm 2011.

Nền kinh tế Triều Tiên cũng phát triển tốt hơn sau khi ông Kim lên nắm quyền. Chuyên trang Economy Watch chỉ ra tăng trưởng của Triều Tiên trong các năm 2011, 2012 và 2013 lần lượt ở mức 0,8, 1,3 và 1,1%.

Economy Watch nhận định đây là một sự tăng trưởng ấn tượng đối với nền kinh tế Triều Tiên, vốn bị cho là đã bắt đầu sụp đổ từ giữa thập niên 1990.

Ngoài ra, nhiều người nước ngoài đến Triều Tiên công nhận rằng điều kiện sống nói chung của người dân nước này đã được cải thiện đáng kể trong những năm qua.
 
Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)