Thế giới

S-500 vô hiệu hóa THAAD của Mỹ

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thời gian trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ thứ 5 hiện đại nhất S-500 “Prometheus” cho quân đội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ thời gian trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ thứ 5 hiện đại nhất S-500 “Prometheus” cho quân đội.
S-500 vo hieu hoa THAAD cua My

Hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ thứ 5 S-500 của Nga.

“Trong giai đoạn tiếp theo 2018-2025 của chương trình vũ khí cấp quốc gia (SAP), chúng tôi đã lên kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và bàn giao hệ thống phòng thủ S-500 cho quân đội”, ông Yuri Borisov cho biết.

Việc bàn giao hàng loạt hệ thống phòng không S-500 cho các Lực lượng Vũ trang của Nga sẽ được bắt đầu tiến hành từ năm 2018.

Đây là hệ thống phòng thủ tiên tiến và hiện đại nhất thế giới, S-500 cùng với S-400 sẽ bảo đảm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, đặc biệt là từ phía Mỹ.

Hệ thống phòng không hiện đại S-500 do công ty cổ phần “Almaz-Antey” chuyên về phát triển và sản xuất vũ khí (phòng không và phòng thủ chống tên lửa) đảm nhiệm. Đây là hệ thống phòng không thế hệ mới nhất thuộc lớp “đất đối không”, là hệ thống phòng không hoạt động tầm xa và có khả năng đánh chặn ở độ cao lớn.

Trong bản kế hoạch của chương trình SAP, giai đoạn từ 2018-2025 quân đội Nga sẽ được trang bị 5 hệ thống S-500 mới.

“Dự án phát triển S-500 là dự án nhà nước nằm trong chiến lược phát triển của Nga và sẽ trở thành hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chính trong giai đoạn tới. Hệ thống này sẽ chỉ cung cấp cho quân đội Nga”, chỉ huy sư đoàn tên lửa phòng không số 1 của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, Thiếu tướng Andrei Cheburin cho biết.

Trước đó chủ nhiệm thiết kế của tập đoàn “Almaz-Antey”, ông Paul Sozinov thông báo với “Interfax-AVN” rằng, hệ thống phòng không thế hệ thứ năm S-500 có khả năng giải quyết được mọi nhiệm vụ phòng không và phòng thủ chống tên lửa.

“Hệ thống S-500 được gọi là hệ thống phòng không thế hệ thứ năm, nguyên tắc hoạt động của chúng khác với “S-400” ở các giải pháp kỹ thuật và công nghệ được trang bị cho hệ thống radar và tên lửa phòng không không có điều khiển thế hệ mới”, ông P.Sozinov cho biết.

Tất cả các tính năng kỹ thuật cụ thể của hệ thống này đang được giữ bí mật tuyệt đối. Nhưng một tính năng quan trọng của hệ thống mới này đó là mở rộng khả năng cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

“Tôi khẳng định rằng, hiện không có hệ thống phòng thủ chống tên lửa tương tự như S-500 của chúng tôi. So với S-500 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ cũng hoàn toàn khác và không đủ khả năng chống lại chúng”, ông P. Sozinov khẳng định.

“Hệ thống S-500 mới có khả năng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa. Ngoài ra chúng còn có khả năng chống lại các mối đe dọa các cuộc tấn công từ bên ngoài vũ trụ”, ông Sozinov kết luận.

Sự xuất hiện của S-500 sẽ bảo đảm cho Nga chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và NATO, đặc biệt là chống lại việc Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ ở châu Âu.

Theo Nguyễn Đông (Đất Việt)