Thế giới

RT: Truyền thông phương Tây đang lừa dối về Syria

CNN và nhiều cơ quan truyền thông phương Tây đang đưa tin một cách bóp méo về chiến dịch quân sự giành lại tỉnh Idlib của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad nhằm thống nhất đất nước.

RT: Truyền thông phương Tây đang lừa dối về Syria
Những người biểu tình cầm lá cờ của nhóm Nusra Front trong một cuộc biểu tình chống chính phủ tại thị trấn Marat Numan, tỉnh Idlib, Syria vào ngày 11.3.2016. Ảnh: Reuters.

Theo RT, nhiều báo đài phương Tây trong khi đưa tin đã cố gắng mô tả tỉnh Idlib là một vùng đất hòa bình đang phải chịu sự tấn công của Quân đội Syria nhưng lại lờ đi sự thật rằng khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm cực đoan như Al-Nusra (nhánh của al-Qaeda tại Syria), Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam, và Nour al-Din al-Zenki.

Đây đều là những nhóm bị cáo buộc đã thực hiện nhiều tội ác như xử trảm trẻ em, bắt cóc, tra tấn, tấn công phóng viên và các nhân viên cứu trợ. Theo RT, nhóm Jaysh al-Islam thậm chí đã từng đem các con tin nhốt trong lồng, diễu hành tại khu vực mà nhóm này kiểm soát để làm khiên chắn trước các đòn tấn công, không kích của Quân đội Syria cũng như của Không quân Nga. Bên cạnh đó, một số nhóm đang hoạt động tại Idlib còn nằm trong danh sách khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời Ngoại trưởng John Kerry.

Cơ quan thông tấn của Nga còn chỉ ra rằng, chiến thuật truyền thông “đổi trắng thay đen” - biến thành trì của phiến quân thành một “pháo đài kháng chiến hợp pháp” đang bị bao vây bởi quân đội Tổng thống Assad – được phương Tây thực hiện tại Idlib có nhiều điểm tương tự như hồi chiến dịch giải phóng Đông Aleppo.

Cụ thể, hàng loạt các bài viết, phóng sự về dân thường thương vong dưới làm đạn pháo được đăng tải, truyền phát nhưng lại thiếu đi sự thật về việc các nhóm khủng bố, chứ không phải là “phiến quân bình thường” như đã được truyền thông phương Tây tô vẽ, mới là người kiểm soát Aleppo.

Quay về Idlib của hiện tại, theo RT, CNN, BBC và nhiều cơ quan thông tấn khác đã và đang bắt đầu “bổn cũ soạn lại”. Thậm chí, trang tin Sky News còn tuyên bố có phóng viên “tiếp cận độc quyền ở tỉnh Idlib”, mô tả khu vực này là “phần đất cuối cùng mà phiến quân nắm giữ” ở quốc gia Trung Đông.

Tuy nhiên, dường như sự thật bắt đầu được phơi bày khi nhiều người dùng trên mạng xã hội đã công khai đặt nghi vấn rằng làm thế nào Sky News có được quyền “tiếp cận độc quyền” tại một khu vực kiểm soát bởi các nhóm thánh chiến cực đoan.

Không chỉ có vậy, cái vỏ bọc “các phiến quân bình thường bị chính phủ bao vây” cũng đang dần bị bóc trần khi mà nước Anh đã quyết định cắt nguồn hỗ trợ cho các nhóm vũ trang chống chính phủ tại Syria. Theo tờ Thời báo London, quyết định này được đưa ra sau khi chính phủ Anh nhận ra rằng cuộc chiến đang tới hồi kết và các khu vực còn lại do phiến quân kiểm soát “đã rơi vào tay của các chiến binh thánh chiến”.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)