Thế giới

Rơi tự do 5.500 m trong vài phút, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay nội địa tại Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì phi cơ rơi tự do trong vài phút hôm 22/4.

Một chuyến bay nội địa tại Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì phi cơ rơi tự do trong vài phút hôm 22/4.

Một máy bay của hãng Skywest.

 
Chuyến bay 5622 của hãng SkyWest chở 75 hành khách rơi từ độ cao trên 8.500 m xuống 3.000 m trong vài phút khi thực hiện lộ trình từ thành phố Chicago, bang Illinois tới Hartford, bang Connecticut, theo Fox News.

Khi sự cố xảy ra, mặt nạ dưỡng khí không rơi xuống. Hành khách trên máy bay cho hay, một cửa trên phi cơ đã mở.

Sau đó phi cơ hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Buffalo, thành phố New York, vì một hành khách bất tỉnh do thiếu oxy.

“Phi hành đoàn yêu cầu chúng tôi giữ nhịp thở. Chúng tôi ngã nhào về phía trước. Độ cao giảm đột ngột như vậy là tình huống vô cùng đáng sợ. Tôi có cảm giác tất cả chúng tôi lao xuống một cách không kiểm soát”, một hành khách nói.
 

Mặt nạ dưỡng khí trên máy bay không rơi xuống khi sự cố xảy ra. Ảnh minh họa

 
Nhân viên y tế lo ngại rằng, 17 hành khách khác, gồm hai trẻ em, sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực sau sự cố.
 
Một nữ phát ngôn viên của SkyWest phủ nhận giả thuyết về việc sự cố xảy ra do cửa máy bay và áp suất không khí. Hãng đang điều tra vụ việc.
 
>> Đã thấy nhiều mảnh thi thể của tai nạn máy bay MH17
>> Máy bay đâm xuống phi trường sau màn nhào lộn trên không

Theo An Nhiên (Zing.vn)