Thế giới

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng

Trong số nạn nhân có phó tư lệnh lực lượng lục quân tây Afghanistan và một quan chức cấp cao tỉnh Farah.

Rơi trực thăng quân sự ở Afghanistan, 25 người thiệt mạng
Một trực thăng quân sự của Afghanistan

Báo Pháp đưa tin một chiếc trực thăng quân sự bị rơi tại tỉnh Farah ở phía tây Afghanistan vào ngày 31.10 khiến toàn bộ 25 người trên trực thăng thiệt mạng.

Ông Nasir Mehri, người phát ngôn của tỉnh trưởng Farah cho hay trực thăng bị rơi do thời tiết xấu, trong khi lực lượng Taliban tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay này.

Trong số nạn nhân có phó tư lệnh lục quân tây Afghanistan Nematullah Khalil và một quan chức cấp cao của tỉnh này, ông Mehri cho biết.

Giới chức địa phương cho hay chiếc máy bay đã rơi trên núi do thời tiết xấu khi đang cùng 1 chiếc khác trên đường đến tỉnh Herat lân cận. Tại Afghanistan, các quan chức cấp cao của chính phủ và quân đội thường di chuyển bằng trực thăng tại các vùng có nhiều tay súng Taliban.

Cùng ngày, một vụ đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe buýt chở các nhân viên nhà tù Pul-e-Charkhi, nhà tù lớn nhất trên cả nước. Bộ trưởng Nội vụ Najib Danish cho hay kẻ tấn công đi bộ và kích nổ quả bom khi chiếc xe sắp vào cổng nhà tù. Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Theo Khánh An (Thanh Niên Online)