Thế giới

Rơi máy bay ở Congo, gần 30 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay vận tải quân sự đã gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay N’djili ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo ngày 30-9 khiến toàn bộ "vài chục người" trên máy bay "không một ai sống sót".

Một chiếc máy bay vận tải quân sự đã gặp nạn sau khi cất cánh từ sân bay N’djili ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa dân chủ Congo ngày 30-9 khiến toàn bộ "vài chục người" trên máy bay "không một ai sống sót".

Một chiếc máy bay vận tải quân sự Antonov 12, loại được cho đã gặp nạn ở Congo vừa qua - Ảnh: Kyiv Post

Hãng tin Pháp dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ sân bay cho biết chiếc máy bay gặp nạn là loại Antonov và chở theo "vài chục người" trong thời điểm cất cánh.

Một nguồn tin từ trụ sở quân đội ước đoán rằng "có từ 20 tới 30 người" trên máy bay vào thời điểm đó. 

Một quan chức địa phương ở khu vực hiện trường khẳng định với AFP là "không một ai còn sống".

Nhân chứng ở hiện trường cho biết đã nhìn thấy chiếc máy bay rơi từ bầu trời xuống vào khoảng 9h sáng 30-9 (giờ địa phương). 

Không lâu sau khi cất cánh, chiếc máy bay này bị rơi và rớt xuống khu vực Nsele, cách phía đông thủ đô Kinshasa 100km.

"Đó là vụ rơi máy bay vận tải, một chiếc máy bay quân sự. Đó không phải là máy bay vận tải hành khách, và cả đoàn đã không ai còn sống sót" - Hãng tin Reuters dẫn lời ông George Tabora, giám đốc sân bay N’djili (ở Kinshasa).

Congo là nước không được đánh giá cao về an toàn hàng không. Tất cả các hãng máy bay thương mại ở quốc gia miền trung châu Phi này đều bị cấm hoạt động ở Liên minh châu Âu (EU).

Theo Nhật Đăng (Tuổi Trẻ)