Thế giới

Rộ tin đồn Bắc Kinh dời trung tâm hành chính ra khỏi thành phố

Trong một nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và tình trạng tắc nghẽn giao thông ở trung tâm thành phố, các nhà chức trách Bắc Kinh đang lên kế hoạch di dời chính quyền thành phố, bao gồm hàng chục ngàn công chức về quận Thông Châu ở phía đông.

Trong một nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm và tình trạng tắc nghẽn giao thông ở trung tâm thành phố, các nhà chức trách Bắc Kinh đang lên kế hoạch di dời chính quyền thành phố, bao gồm hàng chục ngàn công chức về quận Thông Châu ở phía đông.
Shanghaiist đưa tin, động thái này không chỉ nhằm đưa bớt dân cư ra khỏi trung tâm thành phố chật chội mà còn là một phần trong chiến lược đô thị hóa Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình. Kế hoạch này mang tên "Jing-Jin-Ji" với Jing là Bắc Kinh (Bei jing), Jin là thành phố Thiên Tân (Tian jin) và Ji là chỉ tên truyền thống của thành phố Hà Bắc là Ký. Vì Thông Châu nằm ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh, gần Hà Bắc nên chính phủ có thể tập trung vào việc giám sát tích hợp Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc.
 

Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh (Trung Quốc) (Ảnh: News.cn)

"Ý tưởng này nhằm tăng cường chức năng thủ đô của Bắc Kinh, theo đó Bắc Kinh sẽ vận hành các cơ quan đầu não hiệu quả hơn", New York Times trích lời Zhang Wuming, một nhà nghiên cứu trong nhóm cố vấn Fangtang tại Bắc Kinh.

"Nếu chính quyền Bắc Kinh có thể chuyển tới Thông Châu, nó thực sự sẽ giúp quản lý thành phố hiệu quả hơn".

Mặc dù Bắc Kinh không khẳng định cũng không phủ nhận về kế hoạch trên, các tin đồn về việc di dời đã thúc đẩy mạnh mẽ thị trường nhà đất tại Thông Châu. Trong khi đó, nhiều người dân địa phương vẫn đang sống trong các ngôi làng và lo lắng rằng họ sẽ không đủ khả năng mua nhà ở khu hành chính mới.

"Giá nhà tăng cao đang đi ngược lại với mục đích ban đầu của chính phủ là làm tăng dân số tại Thông Châu", Yan Yaojin, một chuyên gia bất động sản nói.

Ngoài chính quyền thành phố, các bệnh viện, trường học tiểu học, trung học và khu trường sở của Đại học Nhân dân cũng sẽ chuyển tới khu vực này, Shanghaiist cho biết.
 
Theo Sầm Hoa (VietNamNet)