Thế giới

Quốc vương Campuchia ân xá thủ lĩnh đảng đối lập

Quốc vương Norodom Sihamoni hôm nay ân xá cho lãnh đạo đảng đối lập chính, theo yêu cầu của Thủ tướng. 

Quốc vương Norodom Sihamoni hôm nay ân xá cho lãnh đạo đảng đối lập chính, theo yêu cầu của Thủ tướng. 

Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia (CNRP). Ảnh: AP

Kem Sokha, lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia, người ở trong trụ sở của đảng tại thủ đô Phnom Penh để tránh bị bắt suốt nhiều tháng và đã được ân xá theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen, theo sắc lệnh do Quốc vương Sihamoni ký. 

Phát ngôn viên chính phủ Phay Siphan nói lệnh ân xá là hành động thoả hiệp chính trị. "Kem Sokha đã trải qua tiến trình pháp lý và đến lúc Thủ tướng thể hiện đức tính tốt và sự mềm mỏng", Reuters dẫn lời người phát ngôn nói. 

Ông Sokha hồi tháng 9 bị kết án 5 tháng tù sau khi không ra toà, liên quan đến vụ án nhằm vào hai đồng nghiệp trong đảng của ông. Việc ân xá diễn ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa hai đảng chính.

Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)