Thế giới

Quan huyện bị sa thải vì vợ đánh y tá mang bầu

Một quan chức quản lý đô thị tại Trung Quốc đã bị sa thải sau khi vợ ông tấn công một nữ y tá mang bầu.

Báo Chutian Metropolis Daily dẫn lời nữ y tá cho biết, cô đã bị mẹ của một bệnh nhân 4 tuổi tấn công khi đang cố gắng tiêm cho cậu bé tại bệnh viện ở huyện Tongshan, tỉnh Hồ Bắc vào cuối tuần trước.

Quan huyện bị sa thải vì vợ đánh y tá mang bầu
Nữ y tá ôm bụng đau đớn sau khi bị vợ quan huyện tấn công. (Ảnh: SCMP)

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy hai người phụ nữ đang giằng co nhau, trong đó người mẹ có vẻ như đang kéo tóc nữ y tá.

Nhân viên y tá 38 tuổi, đang mang bầu khoảng 6 tuần vào thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, đã ngã quỵ xuống sàn và phải nằm viện điều trị vì bị dọa sảy.

Cô cho biết mẹ của cậu bé đã tỏ ra giận dữ sau khi cô đề nghị đứa trẻ ngừng ngọ nguậy trong lúc chuẩn bị tiêm.

Sau khi cậu bé khóc thét lên vì đau, hai người phụ nữ đã to tiếng với nhau. Người mẹ thậm chí còn đẩy nữ y tá, đá vào bụng cô, theo Chutian Metropolis Daily.

Cha của đứa trẻ được xác định là ông Xu Lianglu, người đứng đầu đội quản lý đô thị huyện Tongshan. Mặc dù không liên quan tới sự việc song ông đã bị sa thải trong khi vợ ông đang bị cảnh sát điều tra, chính quyền huyện hôm 10/12 thông báo.

Theo Sầm Hoa (VietNamNet)