Thế giới

Quân đội Thái Lan phủ nhận lập đảng chính trị

Ngày 6.11, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan bác bỏ tin đồn cho rằng quân đội chuẩn bị lập đảng chính trị để hậu thuẫn Thủ tướng Prayut Chan-ocha tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Quân đội Thái Lan phủ nhận lập đảng chính trị
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Prayut cho biết Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào năm 2018 để hướng tới thành lập chính phủ dân sự sau một thời gian do chính quyền quân sự lãnh đạo.

Dù phủ nhận tin đồn, nhưng Phó thủ tướng Prawit cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng sẽ có đảng của quân đội. “Cho đến lúc này, chúng tôi thấy không có lý do để lập đảng chính trị vì quân đội không tham gia chính trị. Tuy nhiên, trong tương lai không loại trừ khả năng một đảng đại diện cho quân đội sẽ được thành lập nếu tình hình thay đổi và cần thiết”, ông phát biểu khi trả lời báo chí trong nước.

Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)