Thế giới

Quân đội Nga sẽ sở hữu robot chiến đấu mới trong năm 2016

Trả lời phỏng vấn tờ báo Sao Đỏ ngày 29-12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov cho biết, trong năm 2016, Quân đội Nga sẽ sở hữu một loạt robot chiến đấu thế hệ mới.

Trả lời phỏng vấn tờ báo Sao Đỏ ngày 29-12, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov cho biết, trong năm 2016, Quân đội Nga sẽ sở hữu một loạt robot chiến đấu thế hệ mới.
“Một loạt nguyên mẫu robot chiến đấu mới đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng sẽ được bàn giao cho Quân đội Nga trong năm 2016”, ông P. Popov cho biết. Theo lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, các mẫu robot chiến đấu thế hệ mới cùng sĩ quan điều khiển đang “thực hiện nhiệm vụ” tại Chesnya và Ingushetia. Tuy nhiên, ông này không công bố thông tin chi tiết về các dòng robot chiến đấu mới.
 
 
 

Một số dòng robot chiến đấu trang bị hỏa lực cỡ 7,62mm, 12,7mm và tên lửa chống tăng vác vai trong biên chế Quân đội Nga.

 
“Hiện tại, Quân đội Nga đang sở hữu hàng chục tổ hợp robot chiến đấu lục quân và hải quân và hàng trăm thiết bị bay không người lái. Hiệu quả tác chiến của chúng đã được thể hiện trong quá trình diễn tập của Quân đội và hoạt động của nhóm không quân Nga đang tham chiến tại Syria”, ông P. Popov nói.
 
Mới đây, giới truyền thông từng loan tin, các robot chiến đấu của Nga đã tham chiến ở Syria. Các phương tiện chiến đấu trên phối hợp cùng lực lượng chính phủ Syria đã đánh bật các tay súng IS ra một cứ điểm trọng yếu tại tỉnh Latakia. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận hay bình luận về thông tin này.
 
Theo Tuấn Sơn (Qdnd.vn)