Thế giới

Quân đội Nga có thể tập trận chung với Việt Nam năm 2017

Lực lượng lục quân Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội Việt Nam và một số quốc gia châu Á trong năm sau.

Lực lượng lục quân Nga tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội Việt Nam và một số quốc gia châu Á trong năm sau.

Lục quân Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: War News Online.

Tư lệnh lục quân Nga, đại tướng Oleg Salyukov mới đây tuyên bố lục quân nước này sẽ thực hiện các cuộc tập trận chung với các nước như Ấn Độ, Mông Cổ, Pakistan, Việt Nam, Nicaragua và các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) trong năm 2017, Sputnikngày 1/10 đưa tin.

CSTO là một liên minh quân sự liên chính phủ của các quốc gia Liên Xô trước đây như Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Tướng Salyukov cũng nhắc lại rằng quân đội Nga và Pakistan đang tiến hành cuộc tập trận chung Drushba 2016 từ ngày 23/9. Từ ngày 4/10 đến 7/10, Moscow sẽ tham gia một cuộc diễn tập chung của lực lượng phản ứng nhanh các nước Trung Á mang tên Đường biên 2016.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)