Thế giới

Quan chức Nga thừa nhận Moscow sẵn sàng cho chiến tranh, khẳng định Mỹ chuẩn bị công kích

Nhà ngoại giao Nga cho rằng việc Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi hiệp ước INF là dấu hiệu cho thấy Washington "đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh".

Quan chức Nga thừa nhận Moscow sẵn sàng cho chiến tranh, khẳng định Mỹ chuẩn bị công kích

Theo Sputnik, nhà ngoại giao Nga Andrei Belousov đã xác nhận rằng Nga đang chuẩn bị bảo vệ lãnh thổ của mình trước bất kỳ động thái gây hấn nào. Trong khi đó, khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) là dấu hiệu cho thấy Mỹ cũng đang chuẩn bị cho động thái công kích kiểu như vậy.

Andrei Belousov, phó giám đốc Cơ quan Kiểm soát Vũ khí và Hạn chế các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Bộ Ngoại giao Nga, đã bình luận về việc Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước INF và cho rằng Washington "đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh", còn Nga thì phải sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ, nguyên tắc và giá trị của mình. 

"Gần đây, tại một cuộc họp của uỷ ban, Mỹ đã khẳng định rằng Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh. Đúng, Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh, tôi có thể xác nhận điều đó", ông Belousov nói sau khi Liên Hợp Quốc từ chối xem xét dự thảo nghị quyết ủng hộ duy trì INF của Nga.

"Chúng tôi đang chuẩn bị bảo vệ đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc, giá trị và nhân dân của chúng tôi - Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến như vậy", ông Belousov nói thêm.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Moscow không chuẩn bị để phát động cuộc chiến. Ông cho rằng có một khác biệt lớn trong công tác chuẩn bị giữa Moscow và Washington.

"Về mặt ngôn từ, khác biệt này chỉ nằm trong một từ, ở cả tiếng Nga và tiếng Anh: Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh, còn Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh", ông Belousov nói, "Nếu không thì vì sao Mỹ lại rút khỏi hiệp ước, xây dựng tiềm lực hạt nhân của mình và đưa ra một học thuyết hạt nhân mới?"

Ông Belousov cảnh báo về quyết định từ chối xem xét dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh rằng quyết định này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh thế giới.

"Nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước và bắt đầu xây dựng tiềm lực hạt nhân của mình với một mức độ không kiểm soát, chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế khác", ông nói.

Theo Thi Anh (Soha/Thời Đại)