Thế giới

Phương Tây nơm nớp sợ khủng bố tháo chạy khỏi Idlib ra nước ngoài

Cuộc tấn công của chính quyền Syria và Nga vào Idlib được cho là có nguy cơ đẩy hàng nghìn khủng bố tháo chạy ra nước ngoài khiến phương Tây nơm nớp lo sợ.

Phương Tây nơm nớp sợ khủng bố tháo chạy khỏi Idlib ra nước ngoài

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 11.9 cảnh báo rằng, nguy cơ khủng bố Syria tháo chạy ra nước ngoài để né trận chiến sinh tử ở Idlib đang đặt ra các mối đe dọa an ninh cho phương Tây.    

"Có hàng chục chiến binh người Pháp thuộc tổ chức khủng bố IS lẫn al-Qaida ở Idlib", ông Le Drian nhấn mạnh và cảnh báo thêm rằng, nhiều tên khủng bố ở các nước khác cũng có thể tháo chạy khỏi Idlib. 

"Cuộc tấn công đang được chính quyền Syria chuẩn bị với sự hậu thuẫn của Nga là cực kỳ nguy hiểm. Điều này đặt ra những rủi ro rất lớn cho an ninh của chúng ta", Ngoại trưởng Pháp nói.

Theo ông Le Drian, hiện "vẫn còn thời gian để ngăn chặn kịch bản này" và bày tỏ sự ủng hộ đối đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực của mình ngăn Nga, Syria tấn công Idlib cũng như bảo đảm cho sự an toàn của người dân. Pháp là quốc gia châu Âu hứng chịu làn sóng tấn công khủng bố nặng nề từ năm 2015. Paris vì thế tỏ ra cảnh giác cao độ với các phần tử trở về từ chiến trường Syria và Iraq. 

Theo ông Le Drian, hiện có “khoảng 10.000 đến 15.000” chiến binh thánh chiến bám trụ ở Idlib. 

Theo Trần Việt (Dân Việt)