Thế giới

Phó Tổng thống Philippines từ chức

Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay vừa đệ đơn từ chức trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay vừa đệ đơn từ chức trong lúc đang bị điều tra về tội tham nhũng.
Nắm giữ cương vị trên suốt 2 thập kỷ, ông Binay vẫn xếp hạng nhất trong số 5 quan chức được tin tưởng hàng đầu tại Philippines, cao hơn cả Tổng thống Aquino, theo một bảng khảo sát do Cơ quan Thăm dò Dư luận Độc lập Pulse Asia tiến hành.
 
Tuy nhiên, hôm 22-6, kết quả của Pulse Asia cho thấy Phó Tổng thống Philippines đã tụt xuống vị trí thứ 2, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6.
 

Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay. Ảnh: Phil News

 
Nghị sĩ Abigail Binay, con gái của ông Binay, cho biết quyết định từ chức của cha mình là tự nguyện và sẽ không thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, bà tiết lộ ông Jejomar Binay đang rất mệt mỏi vì không thể chống lại những cáo buộc nhằm vào bản thân.
 
Ông Binay bị chính phủ điều tra về hành vi tham nhũng trong quãng thời gian làm thị trưởng quận Makati ở thủ đô Manila. Cấp phó của ông Aquino và con trai – thị trưởng đương nhiệm của TP Makati – bị điều tra nhiều tháng về các hành vi trả tiền lại quả, sở hữu tài sản không minh bạch, gian lận gói thầu và rửa tiền.
 
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)