Thế giới

Philippines tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân thân IS

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 17/10 tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi khỏi “sự kiểm soát” của phiến quân Hồi giáo Maute, một tổ chức thân IS.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 17/10 tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi khỏi “sự kiểm soát” của phiến quân Hồi giáo Maute, một tổ chức thân IS.

 Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Philippines)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố giải phóng Marawi khỏi phiến quân. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Philippines)

“Tôi ở đây hôm nay để tuyên bố giải phóng Marawi khỏi sự kiểm soát của phiến quân”, Reuters dẫn lời Tổng thống Duterte phát biểu trước các binh sĩ tại thành phố Marawi.

Tuyên bố này cũng được Thư ký báo chí của Tổng thống Duterte gửi tới các phóng viên.

Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Philippines ngày 16/10 tuyên bố đã tiêu diệt hai thủ lĩnh phiến quân là Omar Maute và Isnilon Hapilon ở vùng chiến sự chính tại Marawi, cách thủ đô Manila hơn 1.400km.

Quân đội Philippines mất gần 5 tháng để đánh bật Maute, nhóm phiến quân thân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), khỏi Marawi kể từ khi chúng tấn công và kiểm soát thành phố này.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines và phiến quân khiến 162 binh sĩ và 47 dân thường thiệt mạng, trong khi tiêu diệt được hơn 800 phiến quân, bao gồm cả các tay súng nước ngoài.

Hiện chưa rõ chính quyền của Tổng thống Duterte có quyết định bãi bỏ luật giới nghiêm ở Marawi sau tuyên bố giải phóng hay không. Lệnh giới nghiêm được ban bố ngay sau khi phiến quân tấn công thành phố này hôm 23/5. Quốc hội Philippines đã chấp thuận gia hạn lệnh giới nghiêm này tới cuối năm nay theo đề nghị của Tổng thống Duterte.

Thách thức lớn nhất hiện nay với chính quyền của ông Duterte là tái thiết Marawi do hạ tầng ở đây đã bị phá hủy nghiêm trọng sau chiến sự.

Theo Minh Phương (Dân Trí)