Thế giới

Philippines tiêu diệt 2 đầu sỏ khủng bố ở Marawi

Hai phiến quân đầu sỏ thuộc nhóm khủng bố Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị quân đội Philippines tiêu diệt trong một cuộc giao tranh quyết liệt nhằm quét sạch phiến quân tại thành phố Marawi, miền nam Philippines.

Hai phiến quân đầu sỏ thuộc nhóm khủng bố Maute thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị quân đội Philippines tiêu diệt trong một cuộc giao tranh quyết liệt nhằm quét sạch phiến quân tại thành phố Marawi, miền nam Philippines.

AP ngày 16/10 trích lời giới chức Philippines xác nhận rằng 2 phiến quân Isnilon Hapilon và Omarkhayam Maute đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh bằng súng giữa lực lượng quân đội và nhóm khủng bố Maute thân IS.

Một quan chức giấu tên Philippines cho biết xác của 2 kẻ này của hai kẻ này đã được tìm thấy, nhưng phía quân đội vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Theo Guardian, cuộc tấn công ngày 16/10 đã giải cứu ít nhất 17 con tin, trong đó có các phụ nữ và trẻ em.

Tên Isnilon Hapilon trong thông báo truy nã của Mỹ (Ảnh: Guardian)

Tên Isnilon Hapilon trong thông báo truy nã của Mỹ (Ảnh: Guardian)

Isnilon Hapilon là phần tử khủng bố bị Mỹ truy nã với số tiền thưởng 5 triệu USD để tiêu diệt, còn Omarkhayam Maute là một thủ lĩnh của phiến quân Maute. Chúng đều đã tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hai tên này được cho là nằm trong nhóm những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công đẫm máu vào thành phố Mariwi hồi cuối tháng 5. Chúng đã góp phần khơi mào cuộc xung đột kéo dài 4 tháng tại Marawi, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, bao gồm 822 phiến quân, 162 quân nhân thuộc lực lượng chính phủ và 47 dân thường.

Cuộc chiến chống khủng bố ở Marawi sắp kết thúc

Cuộc giao tranh ngày 16/10 diễn ra ngay sau cuộc không kích vào sào huyệt của nhóm khủng bố Maute tại thành phố Marawi vào ngày 15/10. Strait Times trích lời người phát ngôn quân đội Philippines cho biết lực lượng này đã điều 50 máy bay FA-50 thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công vào hang ổ của nhóm Maute.

Các cuộc không kích nhằm tung đòn cuối cùng để kết thúc cuộc chiến khủng bố kéo dài hơn 4 tháng tại Marawi. Quân đội Philippines trước đó đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết triệt để vấn đề khủng bố nhưng đều chưa thành công. Lần gần đây nhất, các chỉ huy quân đội tuần trước đã đặt ra mục tiêu giải phóng hoàn toàn Marawi vào ngày 15/10. Hôm 13/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhận định cuộc chiến sắp kết thúc.

Đại tá Romeo Brawner, phó chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm chiến đấu chống khủng bố, cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ có thể sớm chấm dứt cuộc chiến này”.

Trong cuộc chiến chống khủng bố, lực lượng Mỹ đã thực hiện yểm trợ ném bom, trong khi lực lượng mặt đất của quân đội Philippines tấn công không ngừng nghỉ để giành lại phần lớn lãnh thổ Marawi bị phiến quân chiếm đóng. Hiện tại khu vực mà các phần tử khủng bố Maute đang giành quyền kiểm soát ở Marawi đã bị thu hẹp xuống còn 2 ha.

Theo ông Brawner, vẫn còn khoảng gần 40 tên phiến quân đang ẩn náu tại những khu vực tranh chấp ở Marawi. Ngoài ra, khoảng 100 dân thường bao gồm con tin và gia đình của những kẻ khủng bố đang mắc kẹt trong khu vực này.

“Phụ nữ và trẻ em đang bị buộc phải chiến đấu. Đây là những biện pháp chống cự cuối cùng đầy tuyệt vọng của những kẻ khủng bố Maute”, ông Brawner nhận định.

Theo Đức Hoàng (Dân Trí)