Thế giới

Philippines phản đối việc triển khai vũ khí ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí chống tên lửa và phòng không trên các đảo nhân tạo nước này xây trái phép ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí chống tên lửa và phòng không trên các đảo nhân tạo nước này xây trái phép ở Biển Đông.

“Tôi chỉ muốn đảm bảo với người dân Philippines rằng chính phủ đã có phản ứng đối với động thái của Trung Quốc. Chúng tôi không muốn có các hành động gây hấn, việc làm leo thang căng thẳng sẽ không giúp giải quyết vấn đề”, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nói với CNN hôm 16/1.

Ông Yasay cho biết công hàm phản đối được gửi cho Đại sứ quán Trung Quốc hồi tháng 12. Động thái này diễn ra sau khi báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nêu việc Bắc Kinh đã đưa vũ khí ra 7 đảo nhân tạo xây trái phép ở Biển Đông.

Philippines phan doi viec trien khai vu khi o Bien Dong hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trung tâm CSIS của Mỹ công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép trên Biển Đông. Đây là động thái mới nhất cho thấy Bắc Kinh đang tiếp tục quân sự hóa khu vực này.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, tuyến đường biển nơi có 5 nghìn tỷ USD hàng hóa thương mại được vận chuyển qua mỗi năm. Năm ngoái, tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh.

Philippines phan doi viec trien khai vu khi o Bien Dong hinh anh 2
Hình ảnh vệ tinh do CSIS công bố cho thấy Trung Quốc triển khai vũ khí trên đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông. Ảnh: Reuters.

Năm nay, Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN. Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Yasay nói ông tự tin rằng bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ được hoàn thành vào giữa năm nay.

Vấn đề Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép ở Biển Đông thu hút nhiều sự chú ý sau khi ông Rex Tillerson, ứng viên ngoại trưởng Mỹ, nói rằng Bắc Kinh nên bị cấm đến các đảo này. 

Theo Ngụy An (Zing.vn)