Thế giới

Philippines nhận định lời đe dọa đánh bom cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ là "nghiêm túc"

Một tổ chức khủng bố trung thành với IS đã dọa đánh bom tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ sẽ diễn ra ở Philippines vào năm tới. Philippines tuyên bố xem lời đe dọa là "nghiêm túc" và đang xử lý vấn đề này.

Một tổ chức khủng bố trung thành với IS đã dọa đánh bom tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ sẽ diễn ra ở Philippines vào năm tới. Philippines tuyên bố xem lời đe dọa là "nghiêm túc" và đang xử lý vấn đề này.

Hoa hậu hoàn vũ 2015 là người Philippines, cô Pia Alonzo Wurtzbach

Mặc dù vậy, Bộ Du lịch Philipppines hôm 9.8 tuyên bố Philippines sẽ vẫn tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ tại Manila vào tháng 1.2017 như kế hoạch, khẳng định nước này đã sẵn sàng cho sự kiện trên.

Trước đó, tổ chức theo dõi khủng bố SITE phát hiện trên một diễn đàn mạng chuyên ủng hộ IS một đoạn video hướng dẫn cách "tạo một quả bom cho Hoa hậu hoàn vũ", ám chỉ cuộc thi tại Manila. Đoạn video đã hướng dẫn chi tiết cách chế tạo đai chất nổ.

Không có tên tổ chức nào bị nêu đích danh liên quan đến đoạn video trên, nhưng các thành phần nổi dậy Hồi giáo hoạt động ở miền nam Philippines trong những năm qua đã thề trung thành với IS.

Philippines nhận định lời đe dọa đánh bom cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ là 'nghiêm túc' - ảnh 1

Những kẻ trung thành với IS đã dọa đánh bom cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2017

Tuyên bố của Bộ Du lịch Philippines nêu rõ: "Chúng tôi xem điều này (lời đe dọa) là nghiêm trọng" và nhấn mạnh Philipppines có kinh nghiệm tổ chức những sự kiện lớn như hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) hay đón giáo hoàng Francis...

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Philippines, ông Dionardo Carlos cho biết bộ phận tình báo phục vụ công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ đang điều tra về lời đe dọa kể trên.

Theo Kiều Oanh (Thanh Niên Online)