Thế giới

Vụ xử Đoàn Thị Hương: Malaysia hủy cáo buộc giết người, thả bị cáo Indonesia

Bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ án sát hại người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đã được thả tự do sau khi công tố viên ở Malaysia hủy cáo buộc.

Thẩm phán tại tòa án Malaysia hôm 11/3 đã hủy bỏ cáo trạng đối với Aisyah, song không tuyên bố trắng án, sau khi các công tố viên nói họ muốn rút lại cáo buộc với nữ nghi phạm này, trong vụ xét xử nghi án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol. Kim Chol được cho là ông Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, theo AP.

"Siti Aisyah được trả tự do", thẩm phán Azmin Ariffin tuyên bố tại Tòa thượng thẩm Shah Alam. "Bây giờ cô ấy có thể rời khỏi đây".

Theo Reuters, sau khi tòa đưa ra phán quyết, Aisyah đã ôm chặt nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương và bật khóc.

Ngay sau đó, Aisyah nhanh chóng được đưa ra khỏi phòng xét xử và lên một chiến xe đang chờ. Với vẻ xúc động, cô nói với phóng viên rằng cho đến sáng 11/3 cô mới biết mình sẽ được trả tự do. "Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc", AP dẫn lời công dân Indonesia.

Đây được xem là một diễn biến bất ngờ vì theo kế hoạch, tòa sẽ tiến hành phần đối chất với Đoàn Thị Hương trong ngày 11/3.

Đại sứ Indonesia tại Malaysia Rusdi Kirana nói với phóng viên: "Chúng tôi rất hài lòng với quyết định của tòa án. Chúng tôi sẽ đưa Siti trở về Indonesia hôm nay hoặc sớm nhất có thể". 

Salim Bashir, luật sư của Đoàn Thị Hương, trước đó nói công dân Việt Nam đã sẵn sàng bước vào phiên đối chất. "Cô ấy tự tin và sẵn sàng kể lại câu chuyện theo những gì cô biết. Đó là câu chuyện hoàn toàn khác với những gì các công tố viên đã vẽ nên. Cô ấy đang quay một trò chơi khăm và không hề có ý định giết hại hay làm bị thương bất kỳ ai", luật sư Bashir nói.

Trước đó, cơ quan công tố Malaysia hôm 11/3 đã rút lại cáo buộc giết người với bị cáo người Indonesia. Công tố viên Iskandar Ahmad không đưa ra lý do cho việc hủy bỏ cáo buộc với Aisyah.

Vụ xử Đoàn Thị Hương: Malaysia hủy cáo buộc giết người, thả bị cáo Indonesia
Siti Aisyah, bị cáo người Indonesia trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 8/2018, Tòa thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor, Malaysia, đã tuyên bố có đủ chứng cứ để suy luận rằng Siti Aisya và nghi phạm người Việt Nam Đoàn Thị Hương, cùng với 4 nghi phạm Triều Tiên mất tích, tham gia vào một "âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng" nhằm sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol.

Sau phán quyết này, hai bị cáo duy nhất bị truy tố trong vụ việc bước vào phần đối chất. Theo kế hoạch ban đầu, các phiên đối chất sẽ bắt đầu từ tháng 11/2018 nhưng cuối cùng lại bị trì hoãn đến tháng 3.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc giết hại ông Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt người này tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017. Tuy nhiên, cả hai bị cáo đều khẳng định họ vô tội và họ nghĩ rằng họ đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế với camera quay lén.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)