Thế giới

Phiến quân Yemen tuyên bố phóng tên lửa vào lò hạt nhân của UAE

Nhóm phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố phóng tên lửa hành trình vào hướng lò phản ứng hạt nhân của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Phiến quân Yemen tuyên bố phóng tên lửa vào lò hạt nhân của UAE
Tên lửa của phiến quân Houthi trong một lần phóng. Ảnh: Almasdar News.

"Lực lượng tên lửa thông báo đã phóng một tên lửa hành trình về hướng lò phản ứng hạt nhân al-Barakah tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ", Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của cơ quan truyền hình của nhóm phiến quân Houthi tại Yemen.

Tuy nhiên, phiến quân không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa nói trên. Giới chức UAE cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc.

Bộ Năng lượng UAE cho biết dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân Barakah do Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) làm chủ thầu dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2018.

Yemen rơi vào hỗn loạn sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh năm 2012. Liên quân Arab do quân đội Arab Saudi dẫn đầu bao gồm cả UAE, ủng hộ chính phủ đương nhiệm, bắt đầu không kích lực lượng phiến quân Houthi từ tháng 3/2015. Song song với chiến dịch không kích, nhiều tàu chiến của liên quân cũng thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo đối với người dân ở quốc gia Trung Đông này trong hơn một năm qua.

Tháng 10/2016, phiến quân đã dùng tên lửa bắn cháy một tàu quân sự trở hàng cứu trợ y tế của UAE ở ngoài khơi vùng biển Yemen.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)