Thế giới

Phiến quân IS tự cho nổ tung ‘nơi khai sinh’ ở Iraq

Các chiến binh IS ngày 21/6 cho nổ bom nhà thờ lớn al-Nuri tại Iraq, nơi mà thủ lĩnh lực lượng này tuyên bố thành lập “triều đại” cách đây 3 năm.

Các chiến binh IS ngày 21/6 cho nổ bom nhà thờ lớn al-Nuri tại Iraq, nơi mà thủ lĩnh lực lượng này tuyên bố thành lập “triều đại” cách đây 3 năm.

Phien quan IS tu cho no tung ‘noi khai sinh’ o Iraq hinh anh 1

Nhà thờ lớn al-Nuri ở Mosul trước và sau khi bị phá huỷ vào ngày 21/6. Ảnh: CNN.

“Chúng tôi không tổ chức không kích vào khu vực này. Kẻ gây ra khung cảnh hoang toàn này chính là phiến quân IS”, người phát ngôn của liên quân tại Iraq, Đại tá Không quân Mỹ John Dorrian, nói.

Quân đội Iraq cũng ra thông báo cho biết: “Lực lượng khủng bố IS tiếp tục gây ra một tội ác khi phá huỷ nhà thờ al-Nuri và toà tháp lịch sử al-Hadba”.

Nhà thờ al-Nuri là nơi mà thủ lĩnh của phiến quân IS, Abu Bakr al-Baghdadi, đã tuyên bố thành lập “triều đại” Hồi giáo, với “lãnh thổ” trải dài từ Iraq đến Syria, vào mùa hè năm 2014 sau khi chiếm Mosul.

Đó cũng là lần đầu tiên al-Baghdadi xuất hiện công khai trước thế giới. Lá cờ đen biểu tượng của IS sau đó được giương tại tháp al-Hadba.

Vào đầu tuần này, quân đội Iraq đã tiến vào khu vực Cổ Thành, vùng cuối cùng còn nằm trong sự kiểm soát của phiến quân IS ở thành phố Mosul. Việc IS bị đánh bại hoàn toàn ở Mosul sẽ là đánh dấu cho sự sụp đổ của tổ chức này ở Iraq.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)